Thu ngân sách 2 tháng đầu năm giảm nhẹ

Theo thông tin ngày 3/3 của Tổng cục Thuế, tháng 2/2021 trùng vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 3 khiến hoạt động thương mại trong nước, vận tải và du lịch giảm so với tháng trước. Trong 2 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) do cơ quan thuế quản lý ước đạt 246.449 tỷ đồng, bằng 22,1% so với dự toán, bằng 98,6% so với cùng kỳ năm ngoái.
Chú thích ảnh
Dịch bệnh bùng phát đợt 3 khiến doanh thu của nhiều doanh nghiệp sụt giảm. Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN.

Theo Tổng cục Thuế, do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và ảnh hưởng của dịch COVID-19 kéo dài nên tiến độ thực hiện các dự án, công trình bị chậm lại; đồng thời chủ đầu tư, nhà thầu chủ yếu tập trung thực hiện các dự án chuyển tiếp nên tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện từ nguồn vốn NSNN trong 2 tháng đầu năm so với kế hoạch đạt không cao, bằng 9% so với kế hoạch năm. Cùng với đó, trong 2 tháng năm 2021 có tới 19.741 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, tăng đến 60,5% so với cùng kỳ năm ngoái đã ảnh hưởng trực tiếp đến số thu ngân sách.

Trong đó, nguồn thu từ dầu thô ước đạt 4.897 tỷ đồng, bằng 21,1% so với dự toán, bằng 46,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu nội địa ước đạt 241.553 tỷ đồng, bằng 22,1% so với dự toán. Số thu không kể tiền sử dụng đất, cổ tức lợi nhuận còn lại và thu từ xổ số kiến thiết, chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước ước đạt 200.392 tỷ đồng, bằng 22,7% so với dự toán.

So với dự toán có 8/18 khoản thu, sắc thuế đạt khá trên 20%, trong đó một số khoản thu lớn như: Khu vực doanh nghiệp nhà nước ước đạt 20,4%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 25,4%; Khu vực công thương nghiệp - ngoài quốc doanh ước đạt 26,5%; Thuế thu nhập cá nhân ước đạt 25%; Thu từ xổ số ước đạt 28,4%; Tiền sử dụng đất đạt 21,7%. 

Theo Tổng cục Thuế, có 7/18 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng. Số thu ngân sách Trung ương lũy kế 2 tháng đầu năm năm 2021 ước đạt 109.000 tỷ đồng, bằng 21,3% dự toán, bằng 93,3% so với cùng kỳ. Thu ngân sách địa phương ước đạt 137.449 tỷ đồng, bằng 22,8% dự toán, bằng 103,2% so với cùng kỳ.

“Mặc dù số thu ngân sách chưa tăng trưởng song có được kết quả trên là nỗ lực rất lớn của cơ quan thuế trong việc triển khai đồng bộ các giải pháp thu, tập trung kiểm tra, rà soát toàn bộ số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh để xác định chính xác, số doanh nghiệp tạm nghỉ kinh doanh, doanh nghiệp báo ngừng hoạt động. Ngành Thuế cũng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ công tác hoàn thuế giá trị gia tăng đảm bảo hoàn thuế đúng quy định của pháp luật; tăng cường công tác quản lý hóa đơn bán hàng; đồng thời đẩy mạnh công tác đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế”, đại diện Tổng cục Thuế cho biết.

Nhờ đẩy mạnh công tác quản lý thu hồi nợ thuế nên tính đến ngày 28/2, ngành Thuế đã thu hồi được 5.110 tỷ đồng, đạt 17% chỉ tiêu thu nợ giao, giảm 23,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng nợ thuế do ngành Thuế quản lý tính đến 28/2 giảm 10,4% so với cùng kỳ năm 2020. 

Minh Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.