Các doanh nghiệp KH- CN mong chờ chính sách thuế - tài chính đặc thù

Trong thời gian qua Bộ Tài chính đã có nhiều văn bản, chính sách liên quan đến việc ưu đãi miễn, giảm thuế đối với thu nhập doanh nghiệp nói chung và của các doanh nghiệp khoa học và công nghệ nói riêng.

Mới đây, Bộ Tài chính lại vừa ban hành Thông tư hướng dẫn số 03/2021/TT-BTC về việc ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm hỗ trợ hơn cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ khi làm thủ tục có liên quan với các cơ quan thuế.

Chú thích ảnh
Sản xuất điện thoại thông minh tại Nhà máy của VinSmart giai đoạn 1 tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội). Ảnh minh họa: Anh Tuấn/TTXVN

Thông tư hướng dẫn số 03/2021/TT-BTC được ban hành theo quy định mới của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật nhằm hướng dẫn chi tiết Nghị định 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ, thống nhất cách hiểu theo ngành dọc sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn so với trước đây cho các doanh nghiệp khi làm thủ tục có liên quan với các cơ quan thuế.

Mặc dù vậy, Thông tư 03/2021/TT-BTC chỉ quy định ưu đãi thuế, trong khi các văn bản trước đây là thông tư liên tịch còn quy định cả về chế độ chính sách đối với cán bộ khoa học của tổ chức khoa học và công nghệ công lập khi chuyển sang làm việc tại doanh nghiệp khoa học - công nghệ, việc giao tài sản nhà nước cho doanh nghiệp khoa học- công nghệ để sản xuất kinh doanh, chia sẻ lợi nhuận giữa doanh nghiệp khoa học và công nghệ với tổ chức khoa học và công nghệ và nhà nước… Khi những quy định này không còn hiệu lực thì các tổ chức khoa học và công nghệ sẽ gặp khó khăn khi thành lập doanh nghiệp khoa học - công nghệ cũng như khi chuyển đổi thành doanh nghiệp khoa học - công nghệ.

Theo nhiều chuyên gia khoa học và công nghệ, Thông tư 03/2021/TT-BTC quy định mức ưu đãi thuế có phần không được lớn như các quy định trước đây do không nói rõ về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp mà doanh nghiệp khoa học và công nghệ được hưởng, nên có thể họ chỉ được miễn giảm thuế tổng cộng 13 năm, còn thuế suất sẽ chịu như các doanh nghiệp khác. Trong khi các quy định trước đây cho phép doanh nghiệp khoa học và công nghệ được hưởng ưu đãi thuế như doanh nghiệp công nghệ cao hoặc doanh nghiệp đầu tư vào các khu công nghệ cao, ngoài thời gian miễn giảm thuế, còn được hưởng mức lãi suất ưu đãi 10% trong 15 năm hoặc suốt đời dự án.

Ngoài ra, đối với các nhiệm vụ cấp bách như khi có dịch COVID-19, theo Thông tư 03/2021/TT-BTC, muốn sản xuất vaccine hay máy thở mà năm trước chưa đưa vào dự toán thì năm nay cũng khó được cấp kinh phí, trừ khi được Chính phủ quyết định. Cách làm này chưa phù hợp với đặc thù của khoa học và công nghệ là cấp kinh phí phải kịp thời khi nhà khoa học có ý tưởng nghiên cứu, khi thị trường có nhu cầu. Vì vậy, đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ cần có sự đặc thù vì nghiên cứu khoa học và công nghệ có nhiều rủi ro và tỷ lệ thất bại thường cao hơn thành công.

HL (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.