Thông tin về thỏa thuận giải cứu công dân UAE và Iran bị bắt cóc ở Mali

Theo các nguồn tin chưa chính thức, Các tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) đã đạt được thỏa thuận giải cứu 2 công dân bị bắt cóc ở Mali bằng khoản tiền chuộc lớn lên tới 50 triệu USD.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Mali tuần tra tại Gao. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Hai người này bị các phần tử nổi dậy có liên kết với tổ chức khủng bố quốc tế al-Qaeda bắt cóc và dự kiến sẽ được đưa về UAE sau khi nhóm bắt cóc nhận được tiền chuộc. Ngoài ra, có thể có thêm một con tin người Iran cũng sẽ được thả.

Các nguồn tin trên cho biết số tiền chuộc khổng lồ sẽ được chuyển cho nhóm Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), lực lượng đang gia tăng sức ép lên Chính phủ Mali và gần đây đã thông báo kế hoạch phong tỏa hoạt động nhập khẩu nhiên liệu vào quốc gia Tây Phi này bằng cách tấn công các đoàn xe bồn chở nhiên liệu nhập cảnh.

Hiện cả Chính phủ UAE và chính quyền quân sự tại Mali chưa phản hồi yêu cầu bình luận về thông tin trên. 

Chính quyền quân sự Mali đang đẩy mạnh các nỗ lực chống lại các nhóm nổi dậy có liên kết với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và mạng lưới al-Qaeda. Thời gian gần đây, các nhóm nổi dậy đã tiến hành nhiều vụ bắt cóc quy mô lớn nhắm vào các công dân nước ngoài để lấy tiền tài trợ cho các hoạt động ở Tây Phi. Theo một tổ chức nghiên cứu của Mỹ, trung bình mỗi năm ở khu vực Trung Sahel có 2 - 4 vụ bắt cóc người nước ngoài.

Lo ngại tình hình an ninh tại Mali, Bộ Ngoại giao Mỹ đã yêu cầu các nhân viên không thiết yếu và thành viên gia đình họ rời khỏi quốc gia này. Hôm 28/10, Bộ này cũng đã cảnh báo công dân Mỹ ở Mali rời đi ngay lập tức. Mỹ hiện đang áp mức độ cảnh báo du lịch cấp 4 đối với Mali, tức là "không đi du lịch".

Hoàng An (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.