Ấn Độ giải cứu công dân bị ép tham gia hoạt động lừa đảo qua mạng tại Campuchia

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Chính phủ Ấn Độ cho biết nước này đang tiến hành giải cứu các công dân bị dụ dỗ sang làm việc tại Campuchia và bị ép buộc tham gia các đường dây lừa đảo qua mạng.
Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal. Ảnh: INDIA TV

Trong một tuyên bố ngày 30/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal cho biết Đại sứ quán nước này tại Campuchia đang làm việc với chính quyền sở tại, hối thúc nhà chức trách địa phương trấn áp các đường dây và các đối tượng âm mưu lừa đảo. Cho đến nay, khoảng 250 người Ấn Độ đã được giải cứu và hồi hương. Riêng trong vòng 3 tháng qua có 75 người được giải cứu và hồi hương. 

Người phát ngôn Jaiswal cũng xác nhận có hơn 5.000 người Ấn Độ "sập bẫy" tại Campuchia và bị ép thực hiện các hành vi lừa đảo qua mạng đối với người dân ở quê nhà Ấn Độ. Ngoài ra, ông cho biết Chính phủ Ấn Độ và đại sứ quán nước này tại Campuchia đã gửi phản ánh tới cơ quan chức năng Campuchia về những thủ đoạn lừa đảo như vậy.

Ngọc Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.