Việt Nam thúc đẩy hợp tác ASEAN – ESCAP trong thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc (LHQ), ngày 7/7, cuộc họp thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) và tăng cường quan hệ hợp tác giữa Ủy ban Kinh tế xã hội châu Á – Thái Bình Dương của LHQ (ESCAP) và Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã diễn ra tại trụ sở LHQ tại New York. 

Phó Tổng Thư ký LHQ, Giám đốc điều hành ESCAP, bà Armida Salsiah Alisjahbana và Đại sứ, trưởng phái đoàn các nước thành viên ASEAN tại LHQ đã tham dự sự kiện.

Phó Tổng Thư ký LHQ Armida Alisjahbana nhấn mạnh việc thông qua Tuyên bố Bangkok tại Khóa họp lần thứ 78 của ESCAP vừa qua là nhằm thúc đẩy hợp tác khu vực, đẩy mạnh kết nối thương mại, tăng cường tài chính cho thực hiện SDGs. Về các ưu tiên trong thời gian tới, Phó Tổng Thư ký LHQ mong muốn đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các tổ chức khu vực, trong đó có quan hệ hợp tác với Ban thư ký ASEAN. 

Chú thích ảnh
Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ. Ảnh tư liệu: TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ chia sẻ đánh giá của ESCAP và cá nhân Phó Tổng Thư ký về các khó khăn trong thực hiện Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững, nhất là khi tiến độ thực hiện một số SDGs đã bị đẩy lùi hoặc đảo ngược. Đại sứ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tìm ra các nguyên nhân gốc rễ của vấn đề, để từ đó đề xuất giải pháp đưa việc thực hiện SDGs trở lại đúng quỹ đạo và đạt mục tiêu vào năm 2030 ở cấp toàn cầu và khu vực.

Đại sứ đề nghị Ban thư ký ESCAP tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ kỹ thuật với Ban thư ký ASEAN trong việc thúc đẩy thực hiện SDGs ở khu vực. Về phần mình, Đại sứ khẳng định Việt Nam luôn đặt con người làm trung tâm và động lực của phát triển và trong thời gian qua đã đạt được nhiều thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện các SDGs.

Các Đại sứ, trưởng phái đoàn các nước thành viên ASEAN cảm ơn sự hỗ trợ và đề cao vai trò của ESCAP trong việc thúc đẩy thực hiện SDGs tại khu vực; thảo luận về các vấn đề toàn cầu đang nổi lên hiện nay như biến đổi khí hậu, xung đột, môi trường, an ninh lương thực và chuyển đổi số. Các Đại sứ nhất trí cần tăng cường hợp tác giữa ESCAP với ASEAN trong thúc đẩy phát triển bền vững, ứng phó với các thách thức toàn cầu hiện nay.

Thành lập từ năm 1947, ESCAP là 1 trong 5 ủy ban khu vực trực thuộc Hội đồng Kinh tế và Xã hội của LHQ (ECOSOC), và được LHQ trao trọng trách hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương. ESCAP có 53 thành viên chính thức và 9 thành viên liên kết.

Hải Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 12/9, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác bảo đảm cầu phao sông Lô, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển và tại địa phương.