Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi lời chúc Năm mới và Tết cổ truyền của Việt Nam

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 30/12 đã gửi lời chúc mừng đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân dịp Năm mới và Tết cổ truyền sắp đến của Việt Nam.

Chú thích ảnh
 Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, trang web chính thức của Điện Kremlin cho biết “nhà lãnh đạo Nga đã gửi lời chúc mừng nhân dịp Năm mới 2021 đang tới và dịp Tết cổ truyền đến Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Phú Trọng”. Trong thông điệp của mình, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì sự phát triển năng động của mối quan hệ Nga-Việt trong nhiều lĩnh vực, bất chấp những khó khăn, phức tạp liên quan đến đại dịch COVID-19. 

Cũng theo trang Kremlin.ru, người đứng đầu Nhà nước Nga đã bày tỏ tin tưởng rằng thông qua những nỗ lực chung của Nga và Việt Nam, hai nước sẽ đảm bảo việc tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, đáp ứng đầy đủ lợi ích của người dân hai nước anh em, góp phần vào việc củng cố hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Cùng ngày, Tổng thống V.Putin cũng đã gửi lời chúc Năm mới đến lãnh đạo và nguyên lãnh đạo của nhiều quốc gia trên thế giới, lãnh đạo các tổ chức quốc tế.

Hồng Quân (TTXVN)
Ngoại giao nhân dân khẳng định vai trò trong phát triển quan hệ Nga-Việt
Ngoại giao nhân dân khẳng định vai trò trong phát triển quan hệ Nga-Việt

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 20/10, tại Học viện Kinh tế và Luật Moskva, Hội hữu nghị Nga – Việt, phối hợp với Hội hữu nghị Việt – Nga; Cơ quan hợp tác LB Nga – Rossotrudnichestvo; Viện Á-Âu mới; Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại LB Nga; và các đối tác khác đã tổ chức Hội thảo khoa học thực tiễn quốc tế trực tuyến với chủ đề "Vai trò của ngoại giao nhân dân trong phát triển quan hệ Nga-Việt".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN