Tiếp tục phối hợp xây dựng, tu bổ, tôn tạo Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Sáng 29/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Kỳ họp thứ VII giữa Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia về thực hiện các Dự án xây dựng, tu bổ, tôn tạo Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại Campuchia và thống nhất phương hướng phối hợp trong thời gian tiếp theo.
Chú thích ảnh
Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia do ông Nhem Valy, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia, Chủ tịch Ủy ban tu bổ, tôn tạo Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia làm Trưởng đoàn. 

Hai Bên đánh giá cao những kết quả đã đạt được theo nội dung Biên bản Kỳ họp lần thứ VI ngày 27/12/2023, tại Thành phố Hồ Chí Minh; việc triển khai thực hiện các Dự án bảo đảm tiến độ, kết quả tốt.

Hai Bên khẳng định đã phối hợp chặt chẽ trong việc khảo sát, đánh giá thực trạng công tác quản lý, bảo vệ các Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại Campuchia; nghiên cứu thiết kế, lập dự toán, báo cáo thẩm định theo đúng quy định; thường xuyên trao đổi, thống nhất biện pháp để triển khai có hiệu quả; tích cực kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng, tu bổ, tôn tạo các Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Từ năm 2015 đến nay, Việt Nam đã hỗ trợ kinh phí để Campuchia thực hiện 24 Dự án xây dựng, tu bổ, tôn tạo Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia và sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc của Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia.

Chú thích ảnh
Ông Nhem Valy, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia, Chủ tịch Ủy ban tu bổ, tôn tạo Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia Trưởng đoàn đại biểu phía Campuchia.

Qua thảo luận, hai bên nhất trí trong thời gian tới tiếp tục thực hiện hiệu quả các nội dung đã ký kết tại các kỳ họp giữa hai Bên; phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ Dự án xây dựng, tu bổ, tôn tạo các Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại Campuchia (đã được phía Việt Nam hỗ trợ kinh phí) bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Đồng thời tiếp tục rà soát các Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia đã xây dựng tại Campuchia cần được tu bổ, tôn tạo để báo cáo cấp có thẩm quyên mỗi nước xem xét quyết định, theo đúng nội dung đã thống nhất tại các kỳ họp giữa hai Bên. Hồ sơ các Dự án đề nghị tu bổ, tôn tạo do phía Campuchia lập và gửi cho phía Việt Nam thẩm định; phía Việt Nam sẽ tổ chức đoàn công tác phối hợp với phía Campuchia khảo sát, kiểm tra, làm cơ sở cho việc thẩm định, hỗ trợ kinh phí thực hiện các Dự án chặt chẽ, hiệu quả. 

Hai Bên tiếp tục khẳng định các Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại Vương quốc Campuchia là công trình lịch sử văn hóa tiêu biểu cho quan hệ hai nước. Do vậy cần được quản lý, bảo vệ chặt chẽ và đề xuất Chính phủ hai nước ký Biên bản Thỏa thuận về việc bảo vệ các công trình Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại Vương quốc Campuchia. 

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc.

Trên cơ sở mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dàigiữa Việt Nam và Campuchia, hai Bên tin tưởng sẽ thực hiện thắng lợi chủ trương của Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Campuchia về việc xây dựng, tu bổ, tôn tạo các Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại Vương quốc Campuchia.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 12/9, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác bảo đảm cầu phao sông Lô, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển và tại địa phương.