Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung thăm và làm việc tại Campuchia

Từ ngày 23-24/12, đoàn công tác Ban Đối ngoại Trung ương do Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung dẫn đầu đã có chuyến thăm, làm việc tại Vương quốc Campuchia.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen (phải) tiếp Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung tại Cung 7/1, trụ sở Trung ương CPP ở thủ đô Phnom Penh. Ảnh: Huỳnh Thảo/PV TTXVN tại Campuchia

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen; làm việc với Trưởng Ban Đối ngoại CPP, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn; gặp Ủy viên Ban Thường vụ CPP, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Neth Savoeun.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, tại cuộc hội kiến Chủ tịch CPP, Chủ tịch Thượng viện Campuchia, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung chúc mừng những thành tựu to lớn về mọi mặt mà Campuchia đã đạt được dưới sự lãnh đạo của CPP do Samdech Techo Hun Sen làm Chủ tịch và Samdech Thipadei Hun Manet làm Thủ tướng, đã làm cho đất nước Campuchia có hòa bình, phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện, vai trò và vị thế của Campuchia ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

Chú thích ảnh
Cuộc hội kiến giữa Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen và Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung tại Cung 7/1, trụ sở Trung ương CPP ở thủ đô Phnom Penh. Ảnh: Huỳnh Thảo/PV TTXVN tại Campuchia

Nhân dịp này, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung cũng đã chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Việt Nam đến Samdech Techo Hun Sen và các lãnh đạo cấp cao khác của Campuchia.

Về phần mình, Chủ tịch CPP, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen bày tỏ vui mừng và tin tưởng chuyến thăm của đoàn sẽ góp phần vun đắp và tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai đảng và hai nước. Ông cho biết Campuchia đã duy trì tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp với Việt Nam từ thời các thế hệ lãnh đạo trước đây và tiếp tục gìn giữ, phát huy mối quan hệ này mãi mãi vững bền; đồng thời khẳng định quyết tâm cùng nhau củng cố và phát triển mối quan hệ Việt Nam-Campuchia trên tinh thần “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” và sự tin cậy lẫn nhau ngày càng mạnh mẽ.

Samdech Techo Hun Sen chúc mừng những thành tựu về phát triển xây dựng Đảng và đối ngoại của Việt Nam, đồng thời bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo đúng đắn và tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Tô Lâm đứng đầu, đất nước Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đề ra, trong đó có mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Quang Anh - Hoàng Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.