Mưa lũ gây thiệt hại tại nhiều địa phương của tỉnh Ninh Thuận

Tính đến 12 giờ ngày 29/11, mưa lũ đã gây thiệt hại tại nhiều địa phương của tỉnh Ninh Thuận, nhất là về giao thông và sinh hoạt của người dân.
Chú thích ảnh
Trụ sở thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam bị ngập sâu trong nước. 

Theo bà Trương Thị Thanh Vân, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Thuận, do ảnh hưởng của không khí lạnh ở phía Bắc tăng cường xuống phía Nam và rãnh áp thấp có trục ở khoảng 4 đến 7 độ Vĩ Bắc nên trong 18 giờ qua, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 90 đến 140mm, cá biệt có nơi mưa trên 217mm như tại xã Công Hải, huyện Thuận Bắc.

Tại huyện Thuận Bắc, tuyến đường tỉnh lộ 706 từ xã Công Hải đi lên xã Phước Chiến bị mưa lũ tác động, gây chia cắt giao thông của người dân trên địa bàn xã. Bên cạnh đó, khoảng 60 hộ ở thôn Gò Sạn và hơn 80 hộ dân ở làng Mỹ Nhơn bị mưa lũ gây ngập từ 40 - 50cm.

Tại huyện Thuận Nam, tuyến đường Văn Lâm (xã Phước Nam) đi thôn Sơn Hải (xã Phước Dinh) bị ngập khoảng 50cm, nhiều điểm bị xói lở, gây nhiều khó khăn cho vấn đề lưu thông; đường Sơn Hải - Vĩnh Trường (đoạn suối Cò Kè) bị trôi sạt khoảng 20m, nước chảy xiết, xoáy sâu khoảng 50cm; đường Vĩnh Trường - Từ Thiện, xã Phước Dinh (đoạn suối Sâu) cũng bị trôi sạt khoảng 15m, nước chảy xiết, xoáy sâu khoảng 50cm.

Còn tại huyện Ninh Sơn, tràn Hà Dài và tràn Gia Rót bị ngập khoảng 30cm, chính quyền địa phương đã cắt cử người trực, cảnh báo người dân không băng qua tràn đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Trước diễn biến tình hình mưa lũ, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Thông báo số 09/TB- PCTT ngày 29/11/2020 để các đơn vị, địa phương chủ động theo dõi sát tình hình diễn biến của mưa lũ; qua đó dự báo và cảnh báo cho nhân dân biết, chủ động phòng, tránh, không để thiệt hại lớn xảy ra.

Theo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Thuận, mực nước trên các sông, suối khu vực của tỉnh đang lên; hiện trên Sông Cái Phan Rang mực nước đạt 35.79 m, trên báo động 1 là 0.29 m. Dự báo trong 12 giờ tới, khu vực Ninh Thuận tiếp tục có mưa, lượng mưa phổ biến ở vùng ven biển từ 50 đến 90 mm; vùng núi các huyện Thuận Bắc, Ninh Sơn, Bác Ái có mưa phổ biến từ  70 đến 130 mm, riêng khu vực giáp tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa có nơi cao hơn.

Ngoài ra, trên các sông suối khu vực tỉnh Ninh Thuận dự báo sẽ xuất hiện một đợt lũ ở mức báo động 2 đến báo động 3; một số sông, suối nhỏ có khả năng xuất hiện lũ cục bộ.

Đến 11 giờ cùng ngày, mực nước ở 21 hồ chứa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đạt 118,32/194,49 triệu m3; trong đó có khoảng 10 hồ nước đã tràn tự do, một số hồ phải mở cửa van xả lũ từ 20 đến hơn 60cm như hồ Trà Co, hồ Nước Ngọt…

Tin, ảnh: Công Thử (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 12/9, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác bảo đảm cầu phao sông Lô, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển và tại địa phương.