Sau quá trình tích cực khảo sát, xác minh, đẩy mạnh tìm kiếm theo “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, ngày 10/7/2026, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Sở Nội vụ và địa phương xã Tân Định tổ chức cất bốc 3 hài cốt liệt sĩ được an táng ban đầu tại thôn Bình Thành, xã Tân Định đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hòa – Vạn Ninh (xã Bắc Ninh Hoà). Ảnh: TTXVN phát
Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết, tỉnh xác định những phần việc được Trung ương giao là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Đối với công tác tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ hiện nay thông tin rất ít. Nhiều trường hợp thiếu hồ sơ hoặc không còn nhân chứng. Cùng với đó sự thay đổi về địa hình do thời tiết khắc nghiệt và quá trình đô thị hóa cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc tìm kiếm mộ liệt sĩ. Dù vậy, địa phương quyết tâm khắc phục khó khăn và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Đây là việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027).
Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) tỉnh Khánh Hòa gồm 40 thành viên (có 7 sĩ quan, 4 quân nhân chuyên nghiệp và 29 hạ sĩ quan, binh sĩ). Đội được tổ chức biên chế thành 3 tổ có nhiệm vụ trực tiếp khảo sát thực địa, thu thập thông tin, xác minh mộ liệt sĩ, tổ chức tìm kiếm, cất bốc và quy tập hài cốt liệt sĩ.
Theo chỉ tiêu của Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh Khánh Hòa triển khai thực hiện 3 nội dung trọng tâm gồm tìm kiếm, quy tập 150 hài cốt liệt sĩ; xác minh, chuẩn hóa dữ liệu kết luận 168 khu vực, 946 thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tổ chức lấy mẫu 2.234 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin để giám định ADN.
Toàn tỉnh Khánh Hòa hiện có 8 nghĩa trang liệt sĩ với 7.196 phần mộ liệt sĩ; trong đó có 2.234 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin.