Đã tìm thấy 49 bộ hài cốt liệt sĩ và 1 bộ tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều ngày 11/7, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh phát hiện thêm 20 bộ hài cốt và 1 bộ tập thể, cùng nhiều di vật tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng), nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại đây lên 49 bộ.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Ngày 11/7, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thêm 21 bộ hài cốt liệt sĩ, cùng nhiều di vật.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, trong ngày 11/7, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục triển khai tìm kiếm tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng).

Quá trình khai quật, lực lượng chức năng phát hiện thêm 20 bộ hài cốt liệt sĩ và 1 bộ tập thể, cùng 7 bộ di vật đi kèm. Như vậy, tính đến hết ngày 11/7, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực này là 49 bộ.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ được thực hiện tỉ mỉ.

Sáng cùng ngày, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dẫn đầu Đoàn công tác của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; đồng thời thăm, kiểm tra lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh).

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, đến nay, lực lượng làm nhiệm vụ đã mở rộng rãnh khai quật đầu tiên, với chiều dài khoảng 50 m, rộng 3 m, sâu 3,5 m. Quá trình khai quật được thực hiện theo từng lớp địa tầng nhằm bảo đảm lưu giữ đầy đủ thông tin phục vụ xác định danh tính liệt sĩ. Bên cạnh đó, các lực lượng đang tiếp tục mở rộng tìm kiếm tại các rãnh số 2 và số 3 trên cơ sở đối chiếu không ảnh lịch sử và các nguồn tư liệu liên quan.

Chú thích ảnh
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa kiểm tra công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh đang phối hợp với Bệnh viện Quân y 175 và các đơn vị chức năng triển khai lấy mẫu ADN các hài cốt liệt sĩ; đồng thời thu thập mẫu ADN từ thân nhân liệt sĩ để phục vụ công tác đối chiếu, xác định danh tính.

Đại diện Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho hay, việc cất bốc hài cốt liệt sĩ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng được thực hiện theo đúng phương pháp đã được Ban Chỉ đạo 515 Trung ương, Quân khu 7 và Ban Chỉ đạo 515 TP Hồ Chí Minh thống nhất. Những hài cốt xác định được riêng lẻ sẽ được bảo quản riêng để phục vụ công tác giám định, xác định danh tính. Đối với những hài cốt không thể tách riêng hoặc bị xáo trộn, sẽ được đưa vào khu vực lưu giữ chung để tiếp tục nghiên cứu.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Sau 6 ngày khai quật,  lực lượng đã quy tập được 49 bộ hài cốt liệt sĩ và 1 bộ tập thể  tại Công viên Lê Thị Riêng.

Phương pháp này vừa giúp nâng cao khả năng xác định danh tính liệt sĩ, vừa tạo thuận lợi cho việc xác định vị trí chiến đấu, đội hình và phiên hiệu của các đơn vị từng tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Tin, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.