Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam thực hành 'tốt đời, đẹp đạo'

Sáng 18/12, tại TP Hồ Chí Minh, Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam tổ chức khai mạc Đại hội đồng lần thứ V, nhiệm kỳ 2026-2030, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2022-2025; thông qua phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2030 và bầu Ban Quản trị Giáo hội nhiệm kỳ mới.

Chú thích ảnh
Ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội.

Dự lễ khai mạc có đại diện một số cơ quan, ban, ngành Trung ương và TP Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo một số tổ chức tôn giáo, cộng đồng dân tộc trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và hơn 300 tín đồ đại diện cho các chức sắc, tín hữu Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam trên cả nước.

Phát biểu chúc mừng, ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo cho rằng, Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam ngày càng trưởng thành, độc lập, tự chủ, khẳng định mình là một thành tố không thể tách rời trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tôn giáo. Dưới sự điều hành của Ban Quản trị, chức sắc, chức việc và tín hữu của Giáo hội luôn có ý thức tuân thủ pháp luật, lối sống đạo mẫu mực, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Thay mặt lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ, ông Vũ Hoài Bắc chúc mừng Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam nhiệm kỳ qua đã có những thành công trong công tác mục vụ, phát triển tín đồ, thành lập Hội thánh, điểm nhóm mới, tổ chức các chương trình thiện nguyện; ghi nhận, cảm ơn về những việc làm nặng nghĩa đồng bào của Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam trong các hoạt động từ thiện nhân đạo; đồng thời đánh giá có vai trò, trách nhiệm của Ban Quản trị đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chức sắc, chức việc và tín hữu thực hiện thắng lợi phương hướng đã đề ra của nhiệm kỳ 2022-2025.

Ông Vũ Hoài Bắc bày tỏ tin tưởng Đại hội thực hiện thành công các chương trình bồi linh, báo cáo nhiệm kỳ, thông qua một số nội dung sửa đổi, bổ sung Hiến chương, bầu chọn ban lãnh đạo nhiệm kỳ mới để xây dựng và phát triển Giáo hội ngày một vững mạnh, tiếp tục là bộ phận tích cực của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là địa chỉ uy tín, tin cậy của cộng đồng tôn giáo trong nước và quốc tế.

Chú thích ảnh
Mục sư Trần Thanh Truyện, Hội trưởng Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam, phát biểu khai mạc Đại hội.

Báo cáo kết quả nhiệm kỳ, Mục sư Trần Thanh Truyện, Hội trưởng Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam cho biết trong nhiệm kỳ qua, Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác mục vụ, phát triển tín đồ, thành lập Hội thánh, điểm nhóm mới; trồng rừng, chống biến đổi khí hậu, tổ chức các chương trình thiện nguyện. Các Hội thánh, điểm nhóm trực thuộc Giáo hội đã đăng ký theo pháp luật được chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi tự do sinh hoạt đạo một cách ổn định.

Trong nhiệm kỳ qua, bên cạnh công tác chăm lo đời sống tinh thần, tâm linh của các tín hữu, Ban Quản trị Giáo hội Cơ đốc Phục lâm đã vận động tín hữu tham gia các công tác nghĩa vụ công dân để sống “Tốt đời, đẹp đạo”, xây dựng, mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc; đảm bảo an ninh, an toàn xã hội; hỗ trợ giúp đỡ tín hữu thực hiện các mô hình kinh tế gia đình phù hợp với điều kiện, cải thiện đời sống tín hữu, nhất là các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa; tổ chức các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn do thiên tai, dịch bệnh…

Nhân dịp này, thay mặt Ban Quản trị Giáo hội, Mục sư Trần Thanh Truyện chân thành gửi lời cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các ban, ngành Trung ương, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi cho Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam thực hiện hoạt động sinh hoạt tôn giáo, phát triển Giáo hội trên các địa phương một cách ổn định, lâu dài.

Chú thích ảnh
Ông Vũ Hoài Bắc (phải), Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo tặng quà chúc mừng Đại hội đồng lần thứ V cho Mục sư Trần Thanh Truyện, Hội trưởng Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam.

Trong hai ngày làm việc (18/12 và 19/12), Đại hội đồng nhiệm kỳ V sẽ đã bầu ra Ban Quản trị Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2030; thảo luận, thông qua phương hướng nhiệm kỳ 2026-2030; thảo luận và thông qua tu chính Hiến chương Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam.

Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam là một tổ chức tôn giáo Cơ đốc giáo có mặt tại Việt Nam từ đầu thế kỷ XX. Hiện, Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam có 22 Hội thánh; 175 điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước với khoảng hơn 20.000 tín hữu.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)
Phiên họp thứ tư Ban Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Phiên họp thứ tư Ban Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sáng 16/12, tại Phủ Chủ tịch, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, chủ trì Phiên họp thứ tư Ban Tổ chức Đại hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN