Đảng bộ Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy tại Đại hội

Chiều 11/1, Đảng bộ Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên khai mạc Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chú thích ảnh
 Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Đây là Đảng bộ cơ sở khối cơ quan đầu tiên ở Hưng Yên thực hiện bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy ngay tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên đã chỉ đạo thực hiện tốt chức năng là đơn vị chuyên khoa hạng II tuyến tỉnh về lĩnh vực Sản phụ khoa và Nhi khoa; là Bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Phụ Sản Trung ương và Bệnh viện Nhi Trung ương. Tại đây đang thực hiện công tác chỉ đạo tuyến, là cơ sở thực hành của Trường Đại học y Thái Bình và Trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên, thông qua dự án Norred đã chuyển giao các kỹ thuật về lĩnh vực sản, chẩn đoán hình ảnh cho các trung tâm y tế tuyến dưới trong tỉnh.

Việc khám và điều trị bệnh, áp dụng khoa học, công nghệ, từng bước hiện đại hóa kỹ thuật y học chuyên môn sâu, điều hành quản lý bệnh viện theo mô hình bệnh viện thông minh. Bệnh viện đã phẫu thuật hơn 15.000 ca, công suất sử dụng giường bệnh là hơn 140%, bệnh nhân vào điều trị nội trú hàng năm là hơn 21.000 người.

Đáng chú ý, Bệnh viện đã triển khai nhiều kỹ thuật mới trong sản phụ khoa, nhi khoa và các kỹ thuật cận lâm sàng như: đặt bóng sonde foley trong chuyển dạ đẻ, kỹ thuật giảm đau đẻ, thụ tinh trong ống nghiệm, sàng lọc sơ sinh, điều trị tự kỷ và một số bệnh lý về tâm bệnh trẻ em; chụp CT scaner, cộng hưởng từ, Xquang số hóa…

Chú thích ảnh
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên đưa ra mục tiêu: tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn, khám chữa bệnh, chăm sóc người bệnh có hiệu quả, giảm ngày nằm điều trị, hạn chế bệnh nhân phải chuyển tuyến, nhằm giảm tình trạng quá tải cho các bệnh viện tuyến trên, giảm chi phí cho người bệnh; chỉ đạo các khoa, phòng chăm sóc người bệnh tận tình và chu đáo. Phát triển thêm nhiều kỹ thuật mới, tập trung nhiều hơn vào phát triển ngoại nhi, xét nghiệm sàng lọc ung thư....

Bệnh viện cũng duy trì thực hiện tốt chỉ đạo của Bộ y tế về quy tắc ứng xử, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của nhân viên y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Phấn đấu tăng quy mô lên 300 giường bệnh, động viên cán bộ tích cực nghiên cứu và triển khai đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hàng năm phấn đấu có đề tài cấp bộ, cấp tỉnh, cấp ngành và đề tài cấp cơ sở. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Trung tâm y tế trên địa bàn và địa bàn lân cận kịp thời ngăn chặn những bệnh truyền nhiễm, tổ chức bao vây điều trị kịp thời không để dịch bệnh lây lan. Phấn đấu 100% đảng viên có phần việc cụ thể đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh, thực hiện lời dạy của Bác "Lương y như từ mẫu".

Chú thích ảnh
Ban Chấp hành Đảng bộ Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên đã bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 11 đảng viên. Ông Nguyễn Xuân Hùng, Giám đốc Bệnh viện tiếp tục tái cử Bí thư Đảng bộ khóa mới.

Theo đánh giá của các các Ban xây dựng Đảng ở Hưng Yên, Đại hội đã diễn ra thanh công và đạt kết quả tốt, bầu 1 lần đủ số lượng cấp ủy, việc bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội đảm bảo dân chủ, khách quan; các bước triển khai được chuẩn bị chu đáo, quy trình tiến hành bài bản, khoa học mang tính đổi mới; báo cáo chính trị tại Đại hội mạch lạc ngắn gọn, nội dung có trọng tâm trọng điểm, đưa ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ mới cụ thể thiết thực, có tính chiến lược.

Mai Ngoan (TTXVN)
Phiên họp thứ sáu Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII
Phiên họp thứ sáu Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII

Ngày 18/12, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII họp phiên thứ sáu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN