Dạ hội thanh niên quân đội Việt-Lào 'Chung dãy Trường Sơn - Thắm tình đồng chí'

Tối 18/7, tại Quảng trường 7/5 TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Cục Chính trị Quân khu 2 phối hợp với Ban Thanh niên Quân đội, Tổng cục Chính trị, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên và các cơ quan, đơn vị liên quan đã tổ chức chương trình dạ hội thanh niên Quân đội Việt Nam - Lào với chủ đề “Chung dãy Trường Sơn - Thắm tình đồng chí”.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2017”, Kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2017), 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2017).

Thiếu tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị quân đội Nhân dân Việt Nam thắp ngọn lửa truyền lại cho thế hệ sau. Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN

Đại diện lãnh đạo Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Quân khu 2; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương; cán bộ, sỹ quan, đoàn viên thanh niên Quân đội, lưu học sinh Lào đang học tập công tác tại Việt Nam và đông đảo đồng bào các dân tộc trên địa bàn đã tới dự.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Lê Hiền Vân - Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh: Quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Đây là mối quan hệ mẫu mực, thủy chung, trong sáng hiếm có trong quan hệ quốc tế; là tài sản chung vô giá của hai dân tộc. Trải qua nhiều cam go thử thách, quan hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam vẫn trước sau như một, trở thành sức mạnh kỳ diệu, truyền thống quý báu để hai nước vượt qua muôn vàn khó khăn, ngày càng phát triển…

Tình đoàn kết, hữu nghị, gắn bó giữa Quân đội và nhân dân hai nước, trong đó, quan hệ giữa thanh niên Quân đội nhân dân Việt Nam và thanh niên Quân đội nhân dân Lào ngày càng sâu sắc, bền vững, vừa là đồng chí vừa là anh em. Trong những năm qua, với vị trí, vai trò là lực lượng chủ yếu, xung kích thực hiện nhiệm vụ, thanh niên Quân đội hai nước đã kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của đất nước, dân tộc và Quân đội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Với tình cảm và trách nhiệm của mình, thanh niên Quân đội hai nước đã có nhiều hoạt động thiết thực, góp phần quan trọng củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Quân đội hai nước anh em.

Chương trình Dạ hội Thanh niên Quân đội Việt Nam - Lào với chủ đề “Chung dãy Trường Sơn - Thắm tình đồng chí” nhằm tuyên truyền, giáo dục cho tuổi trẻ Quân đội hai nước hiểu biết sâu sắc hơn về tình đoàn kết hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai dân tộc, hai Quân đội. Từ đó nâng cao trách nhiệm gìn giữ, vun đắp cho mối quan hệ này vì sự phát triển phồn vinh của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.

Chương trình văn nghệ biểu diễn tại Dạ hội. Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN

Sau hoạt động rước và thắp đuốc, biểu trưng của sự tiếp lửa cho thế hệ trẻ, đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc với 3 chương: “Chung ngọn lửa hồng”, “Gắn bó thủy chung, thắm tình đồng chí”, “Phát huy truyền thống, hướng đến tương lai”.

Trong chương I, II những ca khúc nối tiếng như “Hành quân xa”, “Hò kéo pháo”, “Cô gái Sầm Nưa”, “Bài ca thống nhất”, “Giải phóng Điện Biên”, “Hà Nội - Viên Chăn”, “Hoa Chăm - Pa”…đã được biểu diễn dưới sự dàn dựng công phu, mang tính nghệ thuật cao của diễn viên đoàn văn công Quân khu 2. Các tiết mục văn nghệ đã khắc họa mối quan hệ đặc biệt, tình đoàn kết hữu nghị bền chặt, keo sơn của thế hệ trẻ hai nước.

Trong chương III, các màn múa cờ, múa tập thể, múa dân gian hai nước Việt Nam - Lào…đã tạo nên một sân khấu đa sắc màu, nhiều cung bậc cảm xúc, có tính tương tác, hòa đồng giữa người dự và người biểu diễn. Đặc biệt, với 2 phóng sự “Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, những chặng đường vinh quang và thắng lợi vẻ vang” và “Gắn bó thủy chung, thắm tình đồng đội” do Ban Thanh niên Quân đội nhân dân Việt Nam trình chiếu đã tái hiện lại lịch sử đoàn kết, tình hữu nghị keo sơn của hai dân tộc Việt Nam - Lào, sự giúp đỡ lẫn nhau trong công cuộc xây dựng và phát triển của mỗi nước…

Trong thời gian 120 phút, đêm Dạ hội đã mang đến cho khán giả một không gian nghệ thuật đặc sắc, đậm tính sử thi, mang đậm bản sắc văn hóa, khẳng định mối quan hệ hữu nghị đăc biệt, bền chặt keo sơn giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào.

Văn Dũng - Tuấn Anh - Xuân Tiến (TTXVN)
Thủ tướng: Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Lào trong xây dựng và phát triển đất nước
Thủ tướng: Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Lào trong xây dựng và phát triển đất nước

Chiều 18/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Chủ tịch nước, Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân cách mạng Lào Phankham Viphavanh sang thăm Việt Nam tham dự các hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN