Chú trọng việc khen thưởng, động viên, khích lệ những người lao động trực tiếp

Ngày 4/3, tại Hòa Bình, UBND tỉnh Hòa Bình phối hợp với UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có: ông Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2020, phụ trách Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc; ông Phạm Huy Giang, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cùng đại biểu cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc (gồm Thái Nguyên, Hòa Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái, Bắc Giang, Bắc Kạn).

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng biểu dương nỗ lực vượt qua khó khăn để phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2018 của các tỉnh trong Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc. Trong năm 2019, các tỉnh tập trung đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, mô hình tốt, cách làm hay. Các tỉnh cần quan tâm công tác khen thưởng, đặc biệt chú trọng khen thưởng, động viên, khích lệ người lao động trực tiếp; nâng cao vai trò, trách nhiệm của thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng; đổi mới hoạt động của Cụm thi đua.

Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Bùi Văn Tỉnh đề xuất, cần sắp xếp khối thi đua theo tỉnh, thành phố đồng nhất với khối thi đua của các ngành thuộc Bộ; có sự thống nhất trong việc xác định chuẩn chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo chỉ tiêu Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao. Ngoài ra, nên bổ sung thêm chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020 và việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ địa phương.

Năm 2018, các tỉnh trong Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc đã có nhiều phong trào thi đua thiết thực. Nội dung thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của các tỉnh.

Công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến từng bước được đổi mới; việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng được quan tâm; công tác khen thưởng được kịp thời, đúng quy định. Kết quả chấm điểm thi đua năm 2018, tỉnh Thái Nguyên dẫn đầu với 875 điểm, tỉnh Hòa Bình đứng thứ 2 với 860,5 điểm...

Chú thích ảnh
Tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất đưa ra giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua, tập trung vào nhiệm vụ của năm 2019; tích cực phát huy thế mạnh, tận dụng cơ hội, vượt qua khó khăn thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra...

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Nguyễn Văn Quang (Cụm trưởng Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc năm 2018) đã tặng Bằng khen 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thi đua khen thưởng của Cụm.

Tin, ảnh: Thanh Hải (TTXVN)
Hội nghị toàn quốc tổng kết xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019
Hội nghị toàn quốc tổng kết xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Sáng 18/1, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 64 điểm cầu trên cả nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN