Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025) và đầu Xuân mới Ất Tỵ, sáng 3/2 (mùng 6 Tết), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đồng chí lãnh đạo Quốc hội dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Cùng đi có các Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải, Trần Quang Phương, Nguyễn Thị Thanh; các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội...

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, thay mặt Quốc hội, cử tri và nhân dân cả nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thắp nén hương thơm, thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị Lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta và bạn bè quốc tế. Tên tuổi và sự nghiệp của Người còn mãi với non sông đất nước ta, sống mãi trong lòng dân tộc ta và trong trái tim nhân loại.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu nguyện cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung cao độ, phát huy cao nhất tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, thực sự gương mẫu, đi đầu thực hiện thắng lợi việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, tăng tốc, bứt phá để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ Đại hội XIII, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, sánh vai với các nước phát triển khắp năm châu như mong muốn của Người.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đồng chí lãnh đạo Quốc hội tham quan, nghe giới thiệu về Nhà 67 - nơi Bác Hồ từng sinh sống và làm việc. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tại Nhà 67, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến cán bộ, nhân viên Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh và gia đình; trân trọng cảm ơn cán bộ, nhân viên Ban Quản lý đã tận tâm bảo quản, gìn giữ các kỷ vật, tư liệu quý giá, thiêng liêng về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ xúc động khi Khu Di tích luôn là “địa chỉ đỏ” để nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế đến thắp hương, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh; mong muốn cán bộ, nhân viên Khu Di tích tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ gìn giữ, bảo quản các kỷ vật, tư liệu về Người cho các thế hệ mai sau.

Phan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.