Cầu nối bồi đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết gắn bó Việt - Lào

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, việc Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du trực tiếp dạy văn hóa, dạy tiếng Lào và tiếng Việt cho các em học sinh là điều đáng trân quý nhất, là cầu nối để gìn giữ, bồi đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết gắn bó giữa hai nước Việt - Lào.

Trong khuôn khổ chương trình chuyến thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào, sáng 28/7, tại thủ đô Viêng Chăn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã tới thăm và tặng quà Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du.

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, gửi lời thăm hỏi ân cần đến tập thể các thày cô giáo và học sinh Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến chúc mừng, biểu dương những thành tích của nhà trường trong công tác dạy và học.

Theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, trong những năm qua với sứ mệnh của mình, nhà trường không chỉ trực tiếp dạy văn hóa mà còn dạy tiếng Lào và tiếng Việt cho các em học sinh. Đây là điều đáng trân quý nhất, là cầu nối để gìn giữ, bồi đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết gắn bó giữa hai nước Việt - Lào.

Chia sẻ với những khó khăn của nhà trường, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong rằng tập thể cán bộ giáo viên sẽ tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện khẩu hiệu “Dạy tốt - Học tốt”, xây dựng nhà trường là địa chỉ tin cậy của các bậc phụ huynh học sinh, thực hiện đúng đường lối chính sách của hai Đảng, hai Nhà nước, thắt chặt mối quan hệ, tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào.

Nhân dịp này, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã trao món quà gồm 5 bộ máy vi tính và máy in hỗ trợ Trường song ngữ Lào - Việt Nguyễn Du với mong muốn thầy và trò nhà trường sẽ tiếp tục nỗ lực vượt khó, đạt nhiều thành tích hơn nữa trong sự nghiệp giáo dục đào tạo; không ngừng đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về truyền thống quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ 2 nước, qua đó góp phần đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào ngày càng phát triển tốt đẹp.

Nằm trên địa bàn bản Dong Paleb, quận Chanthabouly, thủ đô Viêng Chăn, Trường Song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du được xây dựng từ năm 2005 trên diện tích đất do Chính phủ CHDCND Lào tặng cho Chính phủ Việt Nam. Trường do Hội Người Việt Nam thủ đô Viêng Chăn quản lý dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và sự chỉ đạo về chuyên môn của Bộ Giáo dục và Thể thao Lào. Hiện nhà trường có hơn 1.000 học sinh, bao gồm khối nhà trẻ - mẫu giáo, tiểu học và phổ thông với chương trình giảng dạy của nhà trường được xây dựng trên khung chương trình của Bộ Giáo dục và Thể thao Lào. 

Cũng trong sáng 28/7, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến thăm gia đình cố Thủ tướng, cố Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Sisavath Keobounphanh.

Thay mặt đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tri ân những công lao, đóng góp của cố Thủ tướng, cố Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Sisavath Keobounphanh cho sự nghiệp cách mạng 2 nước Lào - Việt Nam; đồng thời mong muốn gia đình tiếp tục giữ gìn truyền thống cách mạng của cha ông, cùng vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết hiếm có Việt Nam – Lào.

Phạm Kiên – Bá Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 12/9, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác bảo đảm cầu phao sông Lô, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển và tại địa phương.