Bế mạc Phiên họp thứ 15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Sau 4 ngày làm việc nghiêm túc, chiều 15/9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã phát biểu kết luận Phiên họp thứ 15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Theo Chủ tịch Quốc hội, đại biểu dự Phiên họp đã làm việc tập trung, nghiêm túc và trách nhiệm cao, hoàn thành toàn bộ nội dung đề ra. Trong Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận sôi nổi, cho ý kiến và cơ bản thống nhất về các nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 4, bao gồm: Dự thảo Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Quốc hội về thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong giai đoạn 2016 - 2021; thảo luận và cho ý kiến về các Báo cáo công tác năm 2022 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án năm 2022; thảo thuận và cho ý kiến các Báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành Hiến pháp, luật và các Nghị quyết của Quốc hội; Báo cáo công tác năm 2022 của Tổng Kiểm toán nhà nước và Kế hoạch kiểm toán năm 2023 của Kiểm toán nhà nước. Về việc chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội, từng nội dung đã có kết luận, Chủ tịch Quốc hội đề nghị xem xét để ban hành sớm thông báo kết luận để các cơ quan, tổ chức hữu quan tổ chức thực hiện.

Trong phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã tiến hành giám sát theo thẩm quyền và xem xét thông qua 2 dự thảo Nghị quyết về giám sát chuyên đề thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, gồm: Chuyên đề việc thực hiện các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021; chuyên đề việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1/7/2016 cho đến ngày 1/7/2021.

Đối với các nghị quyết về giám sát chuyên đề đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan chủ trì phối hợp với Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội khẩn trương chỉnh lý, hoàn thiện và gửi xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước khi trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

Chú thích ảnh
 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Nhấn mạnh khối lượng công việc còn lại trong tháng 9, tháng 10 và trước Kỳ họp thứ 4 là rất lớn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan chủ trì và các cơ quan của Quốc hội tiếp tục tinh thần chuẩn bị từ sớm, từ xa, kỹ lưỡng, đôn đốc gửi sớm tài liệu cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội để kịp nghiên cứu. Các đại biểu Quốc hội cố gắng nghiên cứu kỹ lưỡng, chuẩn bị có ý kiến phát biểu sôi nổi tại các phiên họp để đảm bảo chất lượng cao nhất. 

Mặc dù khối lượng công việc rất lớn, nhiều vấn đề khó, phức tạp, nhưng Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với sự chuẩn bị, phối hợp rất chặt chẽ giữa Quốc hội với Chính phủ, giữa các cơ quan của Quốc hội với các bộ, ngành, Tòa án, Viện kiểm sát, Kiểm toán Nhà nước,... sự ủng hộ của cử tri, các chuyên gia, các nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân cả nước, việc chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 4 sẽ đảm bảo về chất lượng cao nhất, tiếp tục có một kỳ họp thành công, đáp ứng được kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và cử tri cả nước.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 12/9, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác bảo đảm cầu phao sông Lô, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển và tại địa phương.