An Giang: Kỷ luật hiệu trưởng một trường tiểu học

Chiều 28/11, thông tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết đang xin ý kiến UBND huyện Chợ Mới về việc điều chuyển cán bộ đối với ông Trần Cao Nhân (sinh năm 1973, ngụ thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang), Hiệu trưởng Trường Tiểu học B Mỹ An.

Trước đó, ông Trần Cao Nhân bị Đảng ủy xã Mỹ An, huyện Chợ Mới kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng và UBND huyện Chợ Mới kỷ luật cảnh cáo về mặt chính quyền.

Theo xác minh của Công an huyện Chợ Mới: Khoảng thời gian từ năm 2016 đến đầu năm 2021, ông Trần Cao Nhân và P.T. T. (sinh năm 1968, trú ấp Tân Thạnh, xã Tân Long, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) có quan hệ tình cảm. Một lần điện thoại thoại video, Nhân đã chụp ảnh khỏa thân của bà T. rồi lưu về điện thoại của mình. Sau đó, hai người xảy ra mâu thuẫn. Ngày 12/2/2020, Nhân đã gửi 3 ảnh khỏa thân của bà T. mà Nhân lưu vào điện thoại di động trước đó vào tài khoản zalo của T. Sau đó, bà T. tố cáo ông Nhân lên cơ quan công an.

Qua xác minh của Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang: Việc ông Nhân đã gửi 3 hình ảnh khỏa thân của bà T. vào tài khoản zalo của bà T., mục đích làm cho bà T. sợ hãi mà không điện thoại, nhắn tin làm phiền, chứ ông Nhân không có mục đích gì khác. Ngoài ra, Nhân cũng không gửi những ảnh này lên mạng xã hội hoặc gửi cho người khác làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của bà T. Do đó, hành vi của ông Trần Cao Nhân không cấu thành tội phạm “Làm nhục người khác” được quy định tại Điều 155 Bộ luật Hình sự.

Do đó, căn cứ khoản 2 Điều 157 Bộ luật Tố tụng Hình sự; Căn cứ Điều 36 và Điều 158 Bộ luật Tố tụng Hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an huyện Chợ Mới đã ra Quyết định số 13/QĐ-CQCSĐT không khởi tố vụ án hình sự đối với đơn tố giác về tội phạm của bà P.T.T. (sinh năm 1968, trú ấp Tân Thạnh, xã Tân Long, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) tố giác Trần Cao Nhân về hành vi “Làm nhục người khác” xảy ra ngày 12/2/2020, tại ấp Thị 1, thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Thanh Sang (TTXVN)

Dành cho bạn

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 12/9, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác bảo đảm cầu phao sông Lô, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển và tại địa phương.
Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất

Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất

Nhận lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ từ ngày 7 - 12/9.