Thổ Nhĩ Kỳ bắt 2 người Trung Quốc liên quan đến vụ tấn công hộp đêm

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ ngày 13/1 đưa tin nước này đã bắt giữ 2 người Trung Quốc gốc Duy Ngô Nhĩ có liên quan đến vụ tấn công tại hộp đêm Reina ở thành phố Istanbul vào đêm Giao thừa vừa qua.
Thổ Nhĩ Kỳ bắt 2 người Trung Quốc liên quan đến vụ tấn công hộp đêm ảnh 1

Cảnh sát đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ tuần tra trước hộp đêm Reina ở Istanbul ngày 4/1/2017. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn Anadolu dẫn lời cơ quan công tố cho biết hai đối tượng bị bắt là Omar Asim và Abuliezi Abuduhamiti.

Những người này bị bắt giữ với các cáo buộc "tham gia một tổ chức khủng bố", "mua súng bất hợp pháp" và "là đồng phạm trong vụ giết hại 39 người".

Theo Anadolu, một nhân chứng ở thành phố Konya cho biết đã thấy Asim cùng với kẻ tấn công hộp đêm Reina. Mặc dù giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức một cuộc truy tìm quy mô lớn nhưng hiện vẫn chưa tìm thấy thủ phạm vụ tấn công.

Đêm 31/12 vừa qua, một đối tượng lạ mặt đã xả súng vào một hộp đêm tại Istanbul làm 39 người thiệt mạng, trong đó có 27 người nước ngoài.

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết trong số 39 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công trên có 11 người là công dân Thổ Nhĩ Kỳ, 27 người nước ngoài là công dân các nước Saudi Arabia, Jordan, Iraq, Liban, Tunisia, Ấn Độ, Maroc, Đức, Israel, Canada, Nga, Bỉ và Libya. Tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã tuyên bố gây ra vụ tấn công.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.