Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ: Kẻ tấn công hộp đêm có thể là người Trung Quốc

Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết kẻ tấn công hộp đêm Istanbul có thể là người Trung Quốc.
Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ: Kẻ tấn công hộp đêm có thể là người Trung Quốc ảnh 1

Cảnh sát đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ tuần tra trước hộp đêm Reina ở Istanbul ngày 4/1. Ảnh: AFP/TTXVN

Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Veysi Kaynak ngày 5/1 cho biết chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã xác định được các mối liên hệ của đối tượng khủng bố tấn công hộp đêm tại thành phố Istanbul ngày 1/1.

Theo ông Kaynak, đối tượng có thể là người Duy Ngô Nhĩ và đã rời khỏi Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng cảnh sát có thông tin về nơi y có thể lẩn trốn. Cũng theo ông Kaynak, đối tượng có thể là thành viên của một nhóm khủng bố và đã qua huấn luyện đặc biệt để có thể hành động một mình. Ông Kaynak cũng tin tưởng rằng cuộc tìm kiếm đối tượng sẽ có kết quả. Ông cũng cho biết đối tượng hành động một mình, song không loại trừ khả năng y đã được hỗ trợ từ các đối tượng khác.

Trước đó, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết lai lịch đối tượng tấn công khủng bố tại Istanbul đã được xác định và hàng chục đối tượng liên quan đến vụ tấn công đã bị cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ.

Đêm 31/12 vừa qua, một đối tượng lạ mặt đã xả súng vào một hộp đêm tại Istanbul làm 39 người thiệt mạng, trong đó có 27 người nước ngoài. Tổ chức khủng bố Nhà nước hồi giáo (IS) tự xưng đã tuyên bố gây ra vụ tấn công.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.