Thích thú khám phá vùng đất thép Củ Chi bằng tour xe đạp
Lần đầu tiên sau đợt dịch bệnh COVID-19, du khách trải nghiệm đi xe đạp trên đoạn đường dài hơn 10 km xuyên qua những cánh đồng lúa xanh ngát hay các cánh rừng cao su, vườn cây ăn trái trĩu quả bằng tour du lịch mới có tên gọi "Tour xe đạp – Ngày bình yên trên vùng Đất thép”.
Du khách được hòa mình với thiên nhiên ở Củ Chi bằng tour du lịch mới.
Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh và Bến Thành Tourist đã đưa vào hoạt động tour du lịch kích cầu có tên “Tour xe đạp – Ngày bình yên trên vùng Đất thép”. Đây là 1 trong 6 tour du lịch được triển khai đầu tiên sau đợt dịch bệnh lần thứ tư nhằm kích cầu, khôi phục du lịch TP Hồ Chí Minh dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2022.
Để tham gia “Tour xe đạp – Ngày bình yên trên vùng Đất thép”, từ trung tâm TP Hồ Chí Minh, du khách đi ô tô đến đường Tam Tân (huyện Củ Chi) để nhận xe đạp và bắt đầu tham gia chinh phục chặng đường 8 km dọc kênh Thầy Cai. Sau khi chinh phục chặng đường này, du khách sẽ được nghỉ ngơi tại một trạm dừng chân ở Tỉnh lộ 7. Ở đây, du khách sẽ vừa nghỉ ngơi vừa thưởng thức các loại trái cây theo mùa và “check in” với từng loại trái cây ở trong vườn.
Đến gần trưa, du khách sẽ lên ô tô đi khám phá Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, khu tái hiện vùng giải phóng Củ Chi… Sau khi tham quan các điểm di tích lịch sử này, du khách tiếp tục lên xe ô tô đến điểm tập kết gần UBND xã Trung An (huyện Củ Chi) để tiếp tục nhận xe đạp và tiếp tục hành trình thêm 2 km khám phá các vườn trái cây tại xã Trung An. Ở đây, du khách được check-in vườn trái cây Mười Nheo và thưởng thức chương trình đờn ca tài tử. Sau đó, du khách lại tiếp tục nhận xe đạp để chinh phục thêm 2 km trên đường Tỉnh lộ 15, len lỏi qua những con đường quê trong buổi chiều tà và ngắm hoàng hôn trên sông Sài Gòn.
Là du khách vừa tham gia trải nghiệm tour, anh Nguyễn Đoàn Tùng (quận Gò Vấp) cho biết, sau 4 tháng ở nhà chống dịch khá căng thẳng thì đây là tour đầu tiên anh được về vùng quê yên bình của thành phố, được đạp xe xuyên qua các cánh đồng lúa. “Trải nghiệm này khá thú vị khiến cho những cẳng thẳng, mệt mỏi suốt thời gian qua của tôi gần như tan biến. Sau chuyến đi này, gia đình tôi sẽ tiếp tục đăng kí các tour trải nghiệm mới về các vùng quê của TP Hồ Chí Minh để có thời gian nghỉ Tết yên bình bên gia đình”, anh Tùng cho biết thêm.
Trong khi đó, ông Cao Văn Tùng, Giám đốc Trung tâm Du lịch trong nước của Bến Thành Tourist cho biết, hưởng ứng chiến dịch khôi phục ngành du lịch sau dịch của Thành ủy, UBND TP Hồ Chí Minh, đơn vị đã triển khai các tour du lịch mới lạ và đặc sắc để thu hút khách sau khi dịch bệnh được kiểm soát. "Trước kia, ngành du lịch Thành phố thường làm các tour dài, tuy nhiên sau mùa dịch tâm lý người dân vẫn còn e dè, vì vậy tour dài ngày không còn phù hợp, các doanh nghiệp phải chuyển hướng sang làm các tour ngắn ngày, không muốn tập trung đông người, đặc biệt là tour du lịch đạp xe ở các vùng quê yên bình phù hợp với yêu cầu đảm bảo an toàn du lịch trong mùa dịch", ông Cao Văn Tùng cho biết.
Du khách chinh phục những chặng đường quê thanh bình để giải tỏa căng thẳng sau đợt dịch bệnh.
“Trước nay, các doanh nghiệp lữ hành chủ yếu đưa khách đi du lịch các tỉnh mà ít đưa khách đi các tour tại TP Hồ Chí Minh. Ngoài ra, tour xe đạp xưa nay chỉ dành cho khách quốc tế nhưng vì dịch bệnh nên tour xe đạp được đưa vào giới thiệu với du khách nội địa lần đầu tiên. Hiện nay, các quận, huyện và thành phố Thủ Đức có nhiều sản phẩm du lịch có thể đưa vào khai thác phục vụ du khách như: đi xe đạp trên các cánh đồng lúa, dọc các bờ sông trong xanh, khám phá các điểm đến lịch sử gắn với từng quận, huyện... Tuy nhiên, các sản phẩm đặc trưng này chưa đầu tư đúng cách để quảng bá, giới thiệu mạnh mẽ đến người dân. Vì vậy, đây là lúc chúng ta làm mới các sản phẩm du lịch tại các quận, huyện và thành phố Thủ Đức để kéo du khách trở lại; điều này cũng phù hợp với mục tiêu phát triển mỗi quận, huyện và thành phố Thủ Đức 1 sản phẩm du lịch. Khi các quận, huyện có sản phẩm du lịch đặc trưng và được giới thiệu rộng rãi đến du khách, nhất là dịp cao điểm cuối năm và Tết Nguyên đán 2022 cũng sẽ giúp khôi phục lại ngành du lịch Thành phố sau đại dịch nói riêng và phát triển kinh tế TP Hồ Chí Minh nói chung”, ông Cao Văn Tùng nói.
Báo Tin tức xin gửi đến độc giả những hình ảnh trải nghiệm tour đạp xe trên vùng đất thép Củ Chi:
Từ trung tâm TP Hồ Chí Minh, du khách đi ô tô xuống đường Tam Tân, huyện Củ Chi, để nhận xe đạp và bắt đầu hành trình chinh phục các cung đường quê thanh bình. Trước khi lên xe, du khách sẽ nghe các hướng dẫn viên hướng dẫn cách sử dụng xe đạp. Đây là loại xe đạp chuyên dành cho những người chơi thể thao. Giá mỗi chiếc xe này khi mới mua khoảng 10 - 12 triệu đồng.Có hai loại xe để người đi lựa chọn theo chiều cao người của mình.Trong suốt hành trình, du khách được hòa mình vào thiên nhiên của làng quê Củ Chi để giải tỏa căng thẳng và những ồn ào hàng ngày nơi phố thị. Chị Ý Như cho biết, cảm giác vừa đạp xe vừa hòa mình với thiên và nhìn ngắm những cánh đồng lúa, cây cỏ, cảnh vật hai bên đường khiến chị thấy tâm hồn mình sảng khoái, vui vẻ.Tham gia hành trình khám phá vùng Đất thép bằng xe đạp, du khách sẽ đi sau xe của các hướng dẫn viên để đi đúng lộ trình và tránh bị lạc đường. Trong suốt quá trình đạp xe, nếu xe đạp của du khách bị hỏng dọc đường hoặc du khách cảm thấy mệt không thể đi tiếp thì sẽ luôn có đội ngũ cứu hộ xử lý mọi tình huống. Sau khi chinh phục chặng 1, du khách sẽ được nghỉ ngơi tại trạm dừng chân ở Tỉnh lộ 7.
Tại đây, du khách được thưởng thức các loại trái cây theo mùa và nạp thêm năng lượng.
Những loại bánh và trái cây trông khá bắt mắt khiến nhiều du khách khó kìm lòng.
Anh Nguyễn Đoàn Tùng dẫn con gái đi tham quan vườn trái cây tại huyện Củ Chi sau khi cùng con gái chinh phục được 8 km đường quê bằng xe đạp. Kết thúc chặng 1, du khách sẽ lên ô tô đi tham quan Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi. Tại đây, du khách được tìm hiểu về lịch sử chiến đấu của quân, dân Củ Chi và tham quan các vùng giải phóng của Củ Chi trong thời chiến.Nhiều em nhỏ tỏ ra thích thú khi tìm hiểu không gian sinh hoạt cộng đồng trong Khu vực tái hiện vùng giải phóng Củ Chi năm xưa. Anh Phạm Xuân Khoa (Quận 12) dẫn gia đình đi tham quan tại Khu tái hiện vùng giải phóng của Củ Chi cho biết, từ sau khi dịch bệnh được kiểm soát, vào dịp cuối tuần, anh thường xuyên cho các con đi tham quan các điểm du lịch nổi tiếng tại Quận 7, huyện Bình Chánh, huyện Củ Chi… bằng xe cá nhân. Khi đưa các con đến Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, các con của anh tỏ ra thích thú vì được tìm hiểu lịch sử đấu tranh của cha ông một cách thực tế chứ không phải qua sách vở.Sau khi tham quan Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, du khách tiếp tục nhận xe đạp và khám phá vườn trái cây Mười Nheo tại ấp An Hòa, xã Trung An, huyện Củ Chi. Vườn trái cây Mười Nheo là nhà vườn đạt Giải 3 cuộc thi "Vườn sinh thái đẹp lần V-2014". Đây cùng là một trong những địa chỉ quen thuộc của những bạn trẻ đam mê chôm chôm, măng cụt... Ông Nguyễn Minh Lâm (61 tuổi), chủ vườn trái cây Mười Nheo cho biết, vườn trái cây của gia đình rộng 7.000 m2, trung bình một năm ông đón khoảng 5.000 du khách là học sinh, nhân viên văn phòng, các gia đình... và thu về khoảng 200 - 250 triệu đồng. "Gần đây, du khách trong nội thành TP Hồ Chí Minh bắt đầu trở lại vườn nhiều hơn nên tôi kỳ vọng ngành du lịch sẽ khôi phục để gia đình tôi cũng có thêm thu nhập và có thêm điều kiện đón Tết Nguyên đán 2022 sắp tới", ông Mười Nheo nói.
Du khách thưởng thức trái cây và nghe đờn ca tài tử tại vườn trái cây Mười Nheo. Sau khi nghe đờn ca tài tử, du khách tiếp tục đạp xe thêm khoảng 2 km dọc sông để tận hưởng không khí trong lành ở vùng quê.Du khách còn thoải mái chụp ảnh "check in" ở những con đường quê thanh bình ở đây.
Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Đặt chân đến công viên Gardens by the Bay (Singapore) khi thành phố bắt đầu lên đèn, du khách không khỏi choáng ngợp trước những “siêu cây khổng lồ" rực sáng, hòa cùng âm nhạc tạo nên màn trình diễn ánh sáng ấn tượng.
Ngày 9/9, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, Tạp chí The Times (Vương quốc Anh) vừa giới thiệu danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam năm 2026, trong đó Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) là một trong những điểm đến tiêu biểu, tiếp tục khẳng định sức hút của Di sản thiên nhiên thế giới trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.
Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước. Để hiện thực hóa định hướng này, ngành Du lịch đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển dựa vào số lượng sang chất lượng, tăng giá trị và sức cạnh tranh, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Giữa không gian xanh ngắt của vùng sông nước miền Trung, những chiếc thuyền thúng chở đầy ắp tiếng cười len lỏi qua các rặng dừa nước trải dài ven con rạch tại Rừng dừa Bảy Mẫu (phường Hội An Đông, Đà Nẵng).