Thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay sẽ căng thẳng hơn

Theo dự báo, khả năng cạnh tranh vào lớp 10 các trường TPHT công lập năm nay của học sinh TP Hồ Chí Minh sẽ cao hơn so với năm trước bởi số lượng học sinh lớp 9 tăng cao và tỷ lệ tuyển sinh giảm.

Năm học 2017 - 2018, TP Hồ Chí Minh có khoảng 105.000 học sinh lớp 9, tăng hơn 20.000 học sinh so với năm trước đó. Qua khảo sát, số lượng học sinh lớp 9 tại hầu hết các quận huyện đều tăng, tập trung vào các địa bàn có dân nhập cư đông như Bình Tân, Tân Phú, Gò Vấp, quận 12... 

Theo đó, tại quận 3, hàng năm học sinh lớp 9 khoảng 3.000 em thì năm nay tăng khoảng 500 em. Trong khi đó, quận Tân Phú tăng khoảng 1.000 em so với năm trước, quận Bình Tân năm nay có khoảng 5.430 học sinh so với năm trước có khoảng 4.400 em.

Thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay sẽ căng thẳng hơn ảnh 1

Số học sinh lớp 9 năm học 2017 -2018 tăng hơn 20.000 em so với năm học trước.

Mặc dù vậy, ông Ngô Văn Tuyên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Tân, cho biết trên địa bàn của quận có 5 trường THPT công lập, có thể đáp ứng khoảng 70 - 80% số học sinh vào lớp 10. Bên cạnh đó, nhiều học sinh của quận còn đăng ký vào các trường THPT công lập ở quận 6 như trường Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Tất Thành.

Còn theo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 6, trên địa bàn quận có 4 trường THPT công lập, chỉ tiêu tuyển sinh mỗi trường gần 1.000 học sinh. Với chỉ tiêu như trên, các trường của quận sẽ dư sức nhận hết 100% học sinh tốt nghiệp lớp 9 trên địa bàn quận. Tuy nhiên, học sinh ở những quận khác cũng có thể đổ về học các trường này. Do đó, học sinh cần phải chọn đúng trường, đúng học lực của mình để tránh đổ vào những trường có tỷ lệ chọi cao.

Trong khi số lượng học sinh lớp 9 tăng, nhưng theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 10 công lập sẽ giảm qua từng năm và đến năm 2020 chỉ còn khoảng 70% học sinh vào lớp 10 công lập. Bên cạnh đó, đề thi năm nay có sự thay đổi theo hướng đưa chương trình liên môn và kiến thức thực tế vào nhằm đánh giá năng lực học sinh trong việc ứng dụng các kiến thức, kỹ năng phổ thông vào các tình huống thực tế. Nhiều giáo viên cho rằng, việc này sẽ khiến học sinh thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay sẽ gặp nhiều áp lực. 

Trước tình hình gia tăng số lượng học sinh lớp 9 kéo theo áp lực cạnh tranh vào lớp 10, ông Lê Duy Tân, Trưởng phòng THPT (Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh) cho rằng, áp lực cạnh tranh phụ thuộc vào sự lựa chọn trường của học sinh. Tuy nhiên, để giảm áp lực cho học sinh, quan trọng vẫn là công tác phân luồng tại các trường học, làm sao để các em đăng ký nguyện vọng đúng trường, đúng năng lực.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, cho biết năm nay Sở sẽ siết chặt công tác tuyển sinh để tránh tình trạng học sinh đăng ký thi tuyển vào các trường THPT ngoại thành, sau khi trúng tuyển lại xin thay đổi nguyện vọng về các trường nội thành học.

Dự kiến thời gian tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018 - 2019 tại TP Hồ Chí Minh sẽ diễn ra vào tháng 6. Học sinh sẽ dự thi các môn Ngữ văn, tiếng Anh, Toán và môn chuyên (nếu đăng ký nguyện vọng vào lớp trường chuyên).

Thy Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Đưa tình huống thực tế vào giáo dục an toàn học đường

Đưa tình huống thực tế vào giáo dục an toàn học đường

Những quy định về giao thông đường bộ, đường thủy cùng kỹ năng phòng, chống đuối nước, phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn đã được chuyển tải đến học sinh Trường liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Khai (phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội) thông qua các tình huống gần gũi với thực tế. Hoạt động góp phần giúp các em hình thành ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ ngay từ đầu năm học.

Khởi nghiệp từ đồ án tốt nghiệp

Khởi nghiệp từ đồ án tốt nghiệp

Một đồ án tốt nghiệp thường kết thúc bằng buổi bảo vệ trước hội đồng. Nhưng với sinh viên Trường Đại học FPT, đó là lúc sản phẩm bắt đầu được đặt trước một “hội đồng” khác khó tính hơn từ thị trường thực tiễn.

Năm học mới: Vận hành hiệu quả, đánh giá thực chất

Năm học mới: Vận hành hiệu quả, đánh giá thực chất

Bước vào tuần đầu năm học 2026-2027, Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo không còn dừng ở những mục tiêu, định hướng lớn mà đang hiện diện ngày càng rõ trong hoạt động của các nhà trường.