Thị trường chứng khoán giằng co sau thông tin Việt Nam lên hạng ‘mới nổi thứ cấp’

Tạm kết phiên sáng 8/10, VN-Index giảm nhẹ dù thị trường vẫn hứng khởi sau khi FTSE Russell chính thức nâng hạng Việt Nam lên nhóm “mới nổi thứ cấp”. HSBC đánh giá đây là cột mốc lịch sử, mở đường cho dòng vốn ngoại có thể đạt tới 10 tỷ USD.

Phiên sáng 8/10 ghi nhận trạng thái giằng co của thị trường khi VN-Index giảm nhẹ 1,63 điểm (0,1%) còn 1.683,67 điểm, sau khi tăng mạnh đầu phiên nhờ hiệu ứng tích cực từ thông tin nâng hạng. Trong khi đó, HNX-Index nhích 0,09 điểm (0,03%) lên 272,96 điểm, còn UPCoM-Index giảm 0,19 điểm (0,17%).

Chú thích ảnh
Sắc xanh, đỏ xen kẻ trong phiên sáng 8/10. Ảnh chụp màn hình

Thanh khoản toàn thị trường đạt 18.430 tỷ đồng, tương ứng 614,15 triệu cổ phiếu được khớp lệnh. Khối ngoại mua ròng 1.288,74 tỷ đồng và bán ra 2.211,25 tỷ đồng, tiếp tục xu hướng mua ròng nhẹ trên sàn HOSE.

Diễn biến phân hóa rõ rệt ở nhóm tài chính - ngân hàng, khi CTG tăng 1,55%, MBB và SHS tăng nhẹ, còn VIX và TCB giảm lần lượt 1,47% và 1,03%. Cổ phiếu MWG tăng mạnh 2,95%, là mã tác động tích cực nhất tới chỉ số, kế đến là CTG, GEE, LPB và ACB.

Top mua ròng thuộc về MWG (94,4 tỷ đồng), ACB (56 tỷ đồng) và GEX (50 tỷ đồng). Ngược lại, SSI (174,6 tỷ đồng), MSN (116,9 tỷ đồng) và VRE (95,4 tỷ đồng) dẫn đầu nhóm bán ròng.

Xét theo ngành, truyền thông - giải trí và thương mại hàng không thiết yếu tăng lần lượt 1,57% và 1,56%. Ngược lại, các nhóm dịch vụ tiêu dùng, tiện ích và dược phẩm giảm nhẹ dưới 0,2%, cho thấy dòng tiền có phần thận trọng sau nhịp hưng phấn đầu phiên.

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, FTSE Russell công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ “cận biên” lên “mới nổi thứ cấp”, có hiệu lực từ 21/9/2026 sau kỳ đánh giá giữa kỳ tháng 3/2026.

Ông Gary Harron, Giám đốc Khối Dịch vụ Chứng khoán HSBC Việt Nam khẳng định: “Việc được FTSE Russell nâng hạng là minh chứng cho vị thế quốc tế đang lên của Việt Nam. Đây là sự ghi nhận cho nỗ lực chung của Chính phủ, cơ quan quản lý và các thành viên thị trường”.

Theo ông Harron, việc gỡ “mác” cận biên sẽ tác động mạnh tới niềm tin nhà đầu tư, thay đổi quỹ đạo phát triển dài hạn của thị trường và giảm sự phụ thuộc vào một đối tác thương mại duy nhất. Bộ phận Nghiên cứu đầu tư toàn cầu HSBC dự báo, dòng vốn ngoại có thể đạt từ 3,4 đến 10,4 tỷ USD sau khi nâng hạng, đến từ cả các quỹ chủ động và thụ động.

Hiện HSBC là ngân hàng lưu ký phục vụ khoảng một nửa số nhà đầu tư tổ chức quốc tế tại Việt Nam, đồng hành cùng thị trường trong suốt 25 năm qua. Ông Harron nhấn mạnh, ngân hàng cam kết “đồng hành cùng Việt Nam và khách hàng trên hành trình nâng cao quy mô, năng lực thị trường và tận dụng lợi ích từ việc nâng hạng”.

Cũng trong sáng 8/10, ông Phạm Lưu Hưng, Kinh tế trưởng SSI Research, nhận định việc FTSE Russell nâng hạng là tín hiệu “rất tốt”, giúp giải tỏa lo ngại của nhà đầu tư và cho thấy Việt Nam đã đạt chuẩn quốc tế.

Theo Chứng khoán PHS, việc nâng hạng sẽ giúp giảm chi phí vốn, tăng khả năng huy động, tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất, góp phần duy trì tăng trưởng GDP quanh mức 8% trong giai đoạn mới.

Hải Yên

Dành cho bạn

Đồng Nai: Người dân mong muốn sửa chữa đường ĐH 312 bảo đảm chất lượng

Đồng Nai: Người dân mong muốn sửa chữa đường ĐH 312 bảo đảm chất lượng

Sau khi người dân phản ánh tình trạng xuống cấp, xuất hiện nhiều ổ gà trên tuyến đường ĐH 312 qua xã Phú Trung, thành phố Đồng Nai, chủ đầu tư đã triển khai sửa chữa, khắc phục các vị trí hư hỏng. Tuy nhiên, người dân mong muốn công tác sửa chữa phải bảo đảm chất lượng, độ bền công trình, tránh tình trạng vừa khắc phục đã tiếp tục xuống cấp, ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp: Vốn dài hạn chịu sức ép chi phí

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp: Vốn dài hạn chịu sức ép chi phí

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục ghi nhận quy mô huy động lớn trong năm 2026, song áp lực đáo hạn, chi phí vốn và yêu cầu hoàn thiện cơ chế định giá vẫn là những vấn đề cần giải quyết. Trong bối cảnh nhu cầu vốn trung và dài hạn gia tăng, việc khôi phục vai trò của thị trường trái phiếu không chỉ phụ thuộc vào lượng phát hành mà còn đòi hỏi nâng cao chất lượng tín nhiệm, minh bạch thông tin và mở rộng cơ sở nhà đầu tư.

Giá vàng SJC sáng 15/10 đứng yên, thế giới đảo chiều tăng

Giá vàng SJC sáng 15/10 đứng yên, thế giới đảo chiều tăng

Giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC vẫn giữ nguyên mức niêm yết trước đó khi mở cửa sáng 15/10, với mức 143,3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, vàng thế giới đảo chiều tăng nhưng vẫn chịu sức ép từ lạm phát Mỹ và triển vọng lãi suất cao.