Khởi đầu sóng gió cho thị trường chứng khoán châu Á sau Tết Nguyên đán

Thị trường chứng khoán châu Á chìm trong sắc đỏ và đồng USD tăng mạnh trong chiều 3/2, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành mức thuế cao đối với Trung Quốc, Canada và Mexico, đồng thời cảnh báo Liên minh châu Âu (EU) sẽ sớm bị ảnh hưởng.

Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Khép lại phiên này, chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo giảm 2,7% xuống 38.520,09 điểm, trong khi chỉ số Hang Seng ở Hong Kong (Trung Quốc) hồi phục từ mức giảm sâu đầu phiên và kết thúc phiên ở mức 20.217,26 điểm.

Các thị trường Seoul và Jakarta đều giảm hơn 2%, trong khi Sydney, Bangkok và Wellington giảm hơn 1%. Sắc đỏ cũng được ghi nhận tại Singapore và Ấn Độ. Thị trường chứng khoán Thượng Hải vẫn đóng cửa nghỉ lễ.

Đáng chú ý, thị trường Đài Bắc giảm mạnh hơn 3%, với việc “gã khổng lồ” trong ngành chip TSMC giảm 5,7% trong ngày giao dịch đầu tiên kể từ khi DeepSeek của Trung Quốc công bố một mô hình trí tuệ nhân tạo rẻ hơn để cạnh tranh với các mô hình của các “ông lớn” công nghệ Mỹ.

Chưa đầy hai tuần sau khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ cuối tuần qua thông báo sẽ áp đặt mức thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ Canada và Mexico, và 10% đối với hàng hóa Trung Quốc. Động thái này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra các cuộc chiến thương mại có thể gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến nền kinh tế toàn cầu.

Các nhà phân tích tại Oxford Economics dự báo mức thuế nói trên có thể khiến lạm phát của Mexico tăng vọt lên 6% hàng năm, từ mức 4,2% trong tháng 12/2024, trong khi đồng peso giảm 7%. Trong khi đó, nhà kinh tế trưởng của EY, ông Gregory Daco, cho rằng kinh tế Canada có thể giảm 2,7% trong năm nay và 4,3% trong năm tới.

Canada cho biết sẽ kiện Mỹ lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), trong khi Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum tuyên bố sẽ áp đặt thuế quan trả đũa đối với các sản phẩm của Mỹ. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết sẽ thực hiện "các biện pháp đối phó tương ứng".

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD đã tăng 2,3% so với đồng peso của Mexico và hơn 1% so với đồng CAD và euro. “Đồng bạc xanh” cũng tăng mạnh so với đồng won Hàn Quốc, đồng AUD của Australia và đồng rand Nam Phi.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, chỉ số VN-Index giảm 12,02 điểm, hay 0,95%, xuống 1.253,03 điểm, trong khi chỉ số HNX-Index tăng 0,48 điểm, hay 0,21%, lên 223,49 điểm.

Khánh Ly/TTXVN (Theo AFP)
Giá dầu tăng mạnh trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung
Giá dầu tăng mạnh trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung

Giá dầu tại châu Á tăng mạnh trong phiên giao dịch chiều 3/2, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt thuế quan lên Canada, Mexico và Trung Quốc, làm dấy lên lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung dầu thô từ hai nhà cung cấp lớn nhất cho Mỹ. Tuy nhiên, triển vọng nhu cầu nhiên liệu giảm đã hạn chế đà tăng của giá dầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN