Các giao dịch viên tại sàn giao dịch chứng khoán ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN
Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 293,18 điểm, hay 0,59%, xuống còn 49.149,38 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 mất 45,13 điểm, tương đương 0,63%, dừng ở mức 7.064,01 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq cũng giảm 144,43 điểm, hay 0,59%, xuống 24.259,96 điểm. Trước đó trong ngày, chỉ số S&P 500 đã có lúc tăng tới 0,4%.
Trước giờ đóng cửa, sự lo lắng trên Phố Wall gia tăng trước triển vọng đạt được thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran, sau các tin tức cho biết chuyến đi của Phó Tổng thống JD Vance nhằm tham gia đàm phán với Iran đã bị tạm dừng do thiếu cam kết từ phía Tehran.
Ngay sau khi thị trường đóng cửa, Tổng thống Donald Trump cho biết lệnh ngừng bắn sẽ được gia hạn cho đến khi Iran đưa ra đề xuất.
Trước đó trong ngày, ông Trump nói với CNBC rằng ông kỳ vọng Mỹ và Iran sẽ đạt được một “thỏa thuận tuyệt vời”. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh quân đội Mỹ “sẵn sàng” tiến hành hoạt động quân sự nhằm vào Iran nếu không đạt được thỏa thuận trước thời hạn ngừng bắn, và ông không muốn gia hạn thêm.
Ông Brian Mulberry, chiến lược gia trưởng thị trường tại Zacks Investment Management, cho biết việc xây dựng lòng tin trong tình huống này là rất khó khăn nhưng vẫn kỳ vọng các vấn đề liên quan đến quyền kiểm soát eo biển Hormuz sẽ được “giải quyết vào cuối tuần này”.
Sự lạc quan xung quanh công nghệ AI và kết quả kinh doanh khả quan đã cổ vũ các nhà đầu tư. Theo dữ liệu từ LSEG, kỳ vọng tăng trưởng trong quý I vào khoảng 14%. Ngân hàng J.P. Morgan đã nâng mục tiêu cuối năm cho chỉ số S&P 500 với lý do tăng trưởng lợi nhuận từ AI và công nghệ. Trong khi đó, Amazon đầu tuần này cho biết sẽ đầu tư tới 25 tỷ USD vào Anthropic. Điều này cho thấy các tập đoàn lớn vẫn sẵn sàng chi mạnh tay cho công nghệ AI.
Tuy nhiên, những diễn biến liên quan đến vấn đề Iran đã đảo ngược đà tăng đầu tiên. Một quan chức cấp cao của Iran cho biết nước này có thể tham gia các cuộc đàm phán với Mỹ tại Pakistan nếu Mỹ từ bỏ chính sách gây áp lực và đe dọa. Vị này cũng nhấn mạnh thêm rằng phía Iran bác bỏ mọi cuộc đàm phán nhằm mục đích buộc họ phải đầu hàng.
Thị trường cổ phiếu càng nới rộng đà giảm vào cuối phiên sau các thông tin cho biết Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã hủy chuyến công tác tới Pakistan để tham gia các cuộc đàm phán hòa bình.
Nhận định về diễn biến thị trường, ông Thomas Martin, Quản lý danh mục đầu tư cấp cao tại GLOBALT Investments ở Atlanta, cho biết hiện có hai yếu tố đang tác động song song: một là hướng giải quyết vấn đề Iran; hai là kỳ vọng tích cực về kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp, cùng với tình hình kinh tế ổn định. Tuy nhiên, ông Martin lưu ý rằng vấn đề Iran vẫn là một biến số khó lường.
Các nhà đầu tư cũng đang phân tích những phát biểu của ông Kevin Warsh, người được Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử cho vị trí Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), trong phiên điều trần tại Thượng viện kết thúc vào ngày 21/4. Ông Warsh khẳng định mình không đưa ra bất kỳ lời hứa nào với Tổng thống Donald Trump về việc cắt giảm lãi suất. Ông nỗ lực trấn an các Thượng nghị sĩ rằng ông sẽ hoạt động độc lập với Nhà Trắng, đồng thời theo đuổi các cải cách sâu rộng.
Tại Việt Nam, kết thúc phiên 21/4, VN-Index giảm 3,63 điểm xuống 1.833,48 điểm, trong khi HNX-Index đóng cửa ở mức 253,27 điểm, giảm 4,06 điểm.