Căng thẳng Trung Đông khiến chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm

Thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm mạnh trong phiên chiều 24/7 do nhà đầu tư cùng lúc đối mặt với nhiều lo ngại.

Đó là căng thẳng tại Trung Đông leo thang, giá dầu tăng trở lại trên 100 USD/thùng và nghi ngờ về hiệu quả của các khoản đầu tư khổng lồ vào trí tuệ nhân tạo (AI). Đà bán tháo trên thị trường chứng khoán Mỹ trước đó cũng khiến tâm lý nhà đầu tư thêm bi quan.

Chú thích ảnh
Nhà đầu tư theo dõi bảng chỉ số chứng khoán tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Kết thúc phiên, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 2,7% xuống 64.611,15 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) giảm 1,0% xuống 24.963,23 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite của sàn giao dịch Thượng Hải (Trung Quốc) rớt 1,6% xuống 3.814,20 điểm. Các thị trường chứng khoán Sydney, Singapore, Mumbai, Jakarta, Wellington và Manila cũng giảm mạnh.

Cổ phiếu công nghệ chịu áp lực bán mạnh khi nhà đầu tư lo ngại các tập đoàn đang chi quá nhiều tiền cho AI nhưng chưa rõ bao giờ mới thu được lợi nhuận. Sau khi công bố kế hoạch chi tiêu vốn tăng mạnh, cổ phiếu Alphabet giảm gần 7%, còn cổ phiếu Tesla lao dốc hơn 14%. Tại châu Á, nhiều cổ phiếu công nghệ cũng giảm sâu, trong đó Samsung mất hơn 7%, SK Hynix giảm hơn 8%, Kioxia giảm 9,5%, Advantest giảm 6% và Tokyo Electron giảm 5%.

Theo chuyên gia Angelina Lai tại St. James's Place Asia and Middle East, trong thời gian qua chỉ một số ít cổ phiếu doanh nghiệp lớn đã góp phần kéo thị trường đi lên. Tuy nhiên, khi nhà đầu tư ngày càng thận trọng, các doanh nghiệp sẽ phải chứng minh rằng những khoản đầu tư lớn, đặc biệt vào AI, có thể tạo ra lợi nhuận bền vững.

Ông Stephen Innes, chuyên gia của công ty quản lý tài sản SPI Asset Management, cho rằng giá dầu tăng, nguy cơ lãi suất duy trì ở mức cao và chi phí đầu tư AI ngày càng lớn đang cùng lúc gây sức ép lên thị trường, khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch 24/7, chỉ số VN-Index giảm 13,27 điểm (0,78%), xuống mức 1.686,11 điểm, HNX-Index đóng cửa tại mức 272,99 điểm, giảm 8,08 điểm (2,87%).

Vân Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.