Chứng khoán châu Á thận trọng chờ đợi kết quả kinh doanh của các 'ông lớn' công nghệ

Trong phiên giao dịch 22/7, các thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều.

Đà tăng theo hiệu ứng tích cực từ phiên giao dịch sôi động trước đó trên Phố Wall đã bị kìm hãm bởi tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước khi các tập đoàn công nghệ lớn công bố báo cáo kết quả kinh doanh.

Chú thích ảnh
Bảng điện tử hiển thị các chỉ số chứng khoán tại Tokyo (Nhật Bản). Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Thị trường chứng khoán Seoul ghi nhận phiên tăng điểm thứ hai liên tiếp nhờ đà tăng tiếp diễn của nhóm cổ phiếu chip. Chỉ số Kospi chốt phiên tăng 0,74%, lên 6.797,7 điểm.

Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite ở Thượng Hải tăng 0,07% lên 3.867,03 điểm, trong khi chỉ số Hang Seng ở Hong Kong giảm 0,95% xuống 24.892,66 điểm. Chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo cũng để mất 0,18% xuống 66.115,60 điểm.

Phiên này, các thị trường chứng khoán châu Á nhận được lực đẩy từ Phố Wall, khi sự phục hồi mạnh mẽ của cổ phiếu bán dẫn đã giúp các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ chốt phiên trong sắc xanh, bất chấp những diễn biến leo thang xung đột tại Trung Đông và các cuộc chiến thuế quan gần đây.

Tuy nhiên, giới đầu tư cũng giữ tâm lý thận trọng khi chờ đợi kết quả kinh doanh của Alphabet và Tesla cũng một số các nhà sản xuất chip. Giới chuyên gia nhận định mùa báo cáo kết quả kinh doanh này sẽ là bài kiểm tra quan trọng nhằm đánh giá liệu nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn dẫn dắt thị trường có thể tiếp tục duy trì đà tăng trưởng hay không.

Tại Việt Nam, khép lại phiên này, chỉ số VN-Index giảm 62,03 điểm, hay 3,58%, xuống 1.668,53 điểm, và chỉ số HNX-Index giảm 5,25 điểm, hay 1,87%, xuống 275,49 điểm.

Khánh Ly (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.