Chứng khoán Âu - Mỹ chao đảo trước cú sốc kép

Các thị trường chứng khoán Âu-Mỹ đồng loạt chìm trong sắc đỏ trong phiên 23/7, chịu áp lực kép từ đà bán tháo nhóm cổ phiếu công nghệ và nỗi lo lạm phát khi giá dầu thô vượt mốc 100 USD/thùng do rủi ro địa chính trị.
Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tràn ngập sắc đỏ trong phiên giao dịch tại thị trường chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh minh hoạ: THX/TTXVN

Tại Phố Wall, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite dẫn đầu đà giảm khi "rơi tự do" 2,2% xuống 25.137,69 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 lùi 1,2% xuống 7.408,30 điểm, còn chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 1,0% xuống 51.711,65 điểm.

Làn sóng tháo chạy khỏi nhóm công nghệ bị kích hoạt sau báo cáo tài chính gây thất vọng của Alphabet (công ty mẹ của Google) và nhà sản xuất xe điện Tesla. Hai mã cổ phiếu này lần lượt giảm 6,9% và 14,5% khi khép phiên. Giới đầu tư đang ngày càng hoài nghi về biên lợi nhuận và hiệu quả thực tế từ các khoản chi tiêu vốn khổng lồ cho lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Sắc đỏ cũng bao trùm các sàn giao dịch châu Âu. Chỉ số DAX tại Frankfurt (Đức) và CAC 40 tại Paris (Pháp) cùng sụt giảm 1,6%, lần lượt xuống mức 24.763,12 điểm và 8.299,09 điểm. Chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) mất 0,7% xuống 10.639,17 điểm.

Tâm lý thị trường trở nên bi quan khi căng thẳng leo thang tại Biển Đỏ đẩy giá dầu Brent vọt 7% lên 100,69 USD/thùng. Giới phân tích cảnh báo việc tuyến đường vận tải dầu mỏ thay thế của Saudi Arabia bị đe dọa sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng gián đoạn nguồn cung, qua đó thổi bùng nguy cơ lạm phát và buộc các ngân hàng trung ương phải tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Giữa bức tranh ảm đạm, điểm sáng hiếm hoi trong phiên thuộc về nhóm cổ phiếu năng lượng và quốc phòng. Cổ phiếu RTX và Lockheed Martin bứt phá mạnh mẽ lần lượt 7,3% và 10,5% nhờ kỳ vọng hưởng lợi từ các hợp đồng chi tiêu quân sự của Mỹ trong bối cảnh xung đột Trung Đông tiếp tục lan rộng.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 23/7, chỉ số VN - Index tăng 30,85 điểm (1,85%) lên 1.699,38 điểm. Chỉ số HNX - Index tăng 5,58 điểm (2,03%) lên 281,07 điểm.

Hương Thủy (TTXVN)

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Hạ tầng có thể rút ngắn một chuyến xe, nhưng chưa chắc nâng giá trị một tấn nông sản. Giá trị chỉ tăng khi vùng nguyên liệu được số hóa, sản phẩm được bảo quản, chế biến, kiểm định và bán bằng thương hiệu của mình. Từ cà phê, sầu riêng ở Đắk Lắk, rau hoa và trái cây Lâm Đồng đến dữ liệu di sản Huế, chuỗi giá trị mới đang đòi hỏi hạ tầng rộng hơn đường sá: hạ tầng số, tiêu chuẩn và năng lực sáng tạo.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Miền Trung có chuỗi cảng nước sâu trải dọc bờ biển, còn phía Tây là vùng sản xuất rộng lớn nối sang Lào và Campuchia nhưng một cầu cảng lớn không mặc nhiên có nguồn hàng, cũng như một tuyến cao tốc chưa chắc tạo nên hành lang kinh tế. Cuộc cạnh tranh mới nằm ở năng lực tổ chức hậu phương cảng, vận tải đa phương thức và hệ sinh thái dịch vụ giữ hàng hóa ở lại lâu hơn.