Thị trường chứng khoán phiên 20/4 diễn biến ảm đạm

Thị trường chứng khoán Việt Nam hôm nay diễn biến ảm đạm với thanh khoản giảm mạnh, khối ngoại mua ròng rất nhẹ và các chỉ số cũng chỉ dao động gần mốc tham chiếu.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa. Nguồn:TTXVN

Chốt phiên giao dịch ngày 20/4, VN-Index tăng 0,27 điểm lên 1.049,25 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 373,7 triệu đơn vị, tương ứng hơn 6.626,8 tỷ đồng (trong khi phiên hôm qua, thanh khoản đạt tới hơn 9.724,8 tỷ đồng). Toàn sàn có 179 mã tăng giá, 176 mã giảm giá và 72 mã đứng giá.

HNX-Index tăng 0,76 điểm lên 206,61 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 76,3 triệu đơn vị, tương ứng hơn 1.067 tỷ đồng. Toàn sàn có 95 mã tăng giá, 83 mã giảm giá và 53 mã đứng giá.

UPCOM-Index giảm nhẹ 0,26 điểm xuống 77,85 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 24,8 triệu đơn vị, tương ứng hơn 404 tỷ đồng. Toàn sàn có 126 mã tăng giá, 117 mã giảm giá và 76 mã đứng giá.

Có thể nhận thấy, thị trường phiên hôm nay diễn biến khá giằng co với biên độ dao động giá nhỏ tại các nhóm cổ phiếu. Trong rổ cổ phiếu VN30 có 14 mã tăng giá, 13 mã giảm giá và 3 mã đứng giá.

Sắc xanh chiếm ưu thế tại nhóm trụ cột ngân hàng, dù vậy mức tăng nhỏ cũng không có đủ sức mạnh giúp chỉ số bứt phá. Nhóm cổ phiếu hóa chất, bảo hiểm, bất động sản cũng diễn biến tích cực với số mã tăng chiếm ưu thế, nhưng cũng tương tự như nhóm ngân hàng, mức tăng của các nhóm cổ phiếu này nhỏ. Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu chứng khoán, dầu khí chìm trong sắc đỏ.

Bên cạnh việc khối nội hạn chế giải gian thì khối ngoại cũng giao dịch cầm chừng khiến thị trường càng ảm đạm. Hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 52,64 tỷ đồng trên HOSE, trong khi bán ròng 465,63 triệu đồng trên HNX và 2,61 tỷ đồng trên UPCOM.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.