Thị trường chứng khoán chìm trong sắc đỏ phiên giao dịch 19/4

Sau phiên sáng diễn biến giằng co với sắc xanh, đỏ đan xen tại các nhóm cổ phiếu, đến phiến chiều, sắc đỏ đã lan rộng ra toàn thị trường. Đáng chú ý, phiên hôm nay khối ngoại bán ròng khá mạnh.

Chốt phiên giao dịch ngày 19/4, VN-Index giảm 6,04 điểm xuống 1.048,98 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 569,6 triệu đơn vị, tương ứng 9.724,8 tỷ đồng. Toàn sàn có 115 mã tăng giá, 271 mã giảm giá và 51 mã đứng giá.

HNX-Index giảm 2,4 điểm xuống 205,85 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 64,4 triệu đơn vị, tương ứng hơn 943,7 tỷ đồng. Toàn sàn có 64 mã tăng giá, 83 mã giảm giá và 76 mã đứng giá.

HNX-Index giảm 0,62 điểm xuống 78,11 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 23,9 triệu đơn vị, tương ứng hơn 348,1 tỷ đồng. Toàn sàn có 136 mã tăng giá, 109 mã giảm giá và 86 mã đứng giá.

Rổ cổ phiếu VN30 chỉ còn 5 mã tăng giá, trong khi có tới 25 mã giảm giá. Nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng chỉ còn 5 mã tăng giá, trong khi có 22 mã giảm giá. Các nhóm cổ phiếu chứng khoán, bất động sản, dầu khí… chìm trong sắc đỏ.

Khối ngoại hôm nay bán ròng tới hơn 460 tỷ đồng trên HOSE, trong khi chỉ mua ròng 1,79 tỷ đồng trên HNX và 3,75 tỷ đồng trên HOSE. Mã bị bán ròng nhiều nhất là MSB, với hơn 374,6 tỷ đồng. Tiếp đến là BMP bị bán ròng hơn 43,6 tỷ đồng, STB bị bán ròng gần 35 tỷ đồng.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.