Thị trường chứng khoán châu Á hầu hết đi lên trong phiên 3/8

Thị trường chứng khoán châu Á hầu hết đi lên trong phiên giao dịch ngày 3/8, giữa bối cảnh đồng USD đã thoái bớt đà tăng vào đầu phiên khi các nhà đầu tư lo ngại về khả năng thị trường sụt giảm trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Trung Quốc đang trở nên căng thẳng.
Chú thích ảnh
Biểu đồ chỉ số chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: Kyodo/ TTXVN

Kết thúc phiên này, chỉ số MSCI của khu vực châu Á-Thái Bình Dương tăng 0,19%, chủ yếu nhờ đà tăng mạnh của thị trường chứng khoán Nhật Bản, sau khi chứng kiến đà sụt giảm vào hôm trước đó, xuống mức thấp nhất trong hai tuần. Lợi suất trái phiếu sụt giảm cũng được hỗ trợ bởi nhu cầu về tài sản an toàn giảm bớt, bất chấp căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc.

Tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đi lên khi đồng yen giảm so với đồng USD, giúp các nhà xuất khẩu hưởng lợi, nhưng đà tăng này bị hạn chế do căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc. Kết thúc phiên này, chỉ số Nikkei 225 tăng 147,17 điểm, tương đương 0,53%, lên 27,741,90 điểm.

Tại thị trường Seoul của hàn Quốc, chỉ số Kospi cũng tăng trong phiên này, dẫn đầu bởi đà tăng của nhóm ngành sản xuất ô tô và pin, bất chấp quan ngại về sự căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Trung và nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu. Chốt phiên, chỉ số Kospi tăng 21,83 điểm (0,89%), lên 2.461,45 điểm.

Không nằm ngoài xu hướng trên, tại thị trường Trung Quốc, hai sàn giao dịch chứng khoán chủ chốt là Thượng Hải và Hong Kong  cũng đồng loạt tăng điểm sau phiên mất điểm trước đó. Khép lại phiên này, chỉ số Hang Seng tăng 77,88 điểm (0,4%), lên 19.767,09 điểm. Chỉ số Shanghai Composite hạ 22,59 điểm (0,71%), lên 3.163,67 điểm.

Bộ ba nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã báo hiệu rằng ngân hàng này sẽ không từ bỏ chiến dịch thắt chặt chính sách tiền tệ nhằm kiềm chế lạm phát cao nhất kể từ những năm 1980, mặc dù điều này sẽ gây tổn thương cho đà tăng trưởng kinh tế. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 2,71%. Trong khi đó, chỉ số đồng USD giảm 0,188%, xuống 106,25.

Tại thị trường Việt Nam, kết phiên 3/8, VN-Index tăng 8,14 điểm lên 1.249,76 điểm; toàn sàn có 269 mã tăng, 182 mã giảm và 79 mã đứng giá. HNX- Index tăng 2,27 điểm lên 298,11 điểm; toàn sàn có 129 mã tăng, 80 mã giảm và 46 mã đứng giá. UPCoM-Index tăng 0,19 điểm lên 90,32 điểm; toàn sàn có 187 mã tăng, 114 mã giảm và 70 mã đứng giá.

Minh Trang/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

Thị trường ô tô Việt Nam 2026: Bứt tốc cùng làn sóng xe điện hóa

Thị trường ô tô Việt Nam 2026: Bứt tốc cùng làn sóng xe điện hóa

Thị trường ô tô Việt Nam đang có nhiều thay đổi cả về quy mô tiêu thụ và cơ cấu sản phẩm. Trong đó, xe điện hóa trở thành động lực đáng chú ý, cùng cuộc đua ưu đãi và loạt sản phẩm mới vừa được tung ra được kỳ vọng thúc đẩy sức mua những tháng cuối năm.

Triển khai giá dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay Long Thành

Triển khai giá dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay Long Thành

Theo quyết định của Bộ Xây dựng về mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, từ ngày 1/10/2026, mức giá dịch vụ phục vụ hành khách đối với hành khách đi chuyến bay quốc nội là 90.909 đồng/hành khách, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Đối với hành khách đi chuyến bay quốc tế là 25 USD/hành khách.