Thí điểm phần mềm đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo KPI

Chiều 26/12, Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa phối hợp với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hội nghị “Nghiên cứu và triển khai thí điểm phần mềm đánh giá năng suất lao động và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo KPI”. 
Chú thích ảnh
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hoá Trần Duy Bình phát biểu tại hội nghị.

Theo đó, sau khi hoàn thiện nội dung, tỉnh Thanh Hóa sẽ tổ chức triển khai thí điểm phần mềm đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo KPI tại 2 phường Hạc Thành và Đông Sơn.
 
Tại hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trúc Lê, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đã giới thiệu nội dung nghiên cứu và đề xuất triển khai thí điểm phần mềm đánh giá theo KPI. Phần mềm được xây dựng nhằm đo lường năng suất lao động và chất lượng thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên cơ sở các chỉ số KPI gắn với vị trí việc làm, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và cá nhân. Hệ thống cho phép theo dõi, đánh giá kết quả công việc theo thời gian thực, bảo đảm tính công khai, minh bạch, định lượng trong công tác quản lý và đánh giá cán bộ.
 
Đại diện Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đã chia sẻ kinh nghiệm triển khai mô hình đánh giá theo KPI tại một số cơ quan, tổ chức đồng thời phân tích lợi ích của việc ứng dụng phần mềm KPI trong quản trị, điều hành, góp phần chuyển mạnh từ phương thức đánh giá cảm tính sang đánh giá dựa trên kết quả đầu ra, phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số hiện nay.
 
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Trần Duy Bình nhấn mạnh, việc nghiên cứu và triển khai thí điểm phần mềm đánh giá theo KPI phù hợp với định hướng đổi mới phương thức quản lý, đánh giá cán bộ theo các chủ trương của Trung ương và của tỉnh. Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa sẽ phối hợp chặt chẽ với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội và các đơn vị liên quan để tiếp tục hoàn thiện nội dung để tổ chức triển khai thí điểm tại 2 phường Hạc Thành và Đông Sơn, làm cơ sở nhân rộng trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa và Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, làm cơ sở cho việc phối hợp nghiên cứu, triển khai thí điểm phần mềm đánh giá theo KPI thời gian tới.

Trong khuôn khổ chương trình, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa và Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, làm cơ sở cho việc phối hợp nghiên cứu, triển khai thí điểm phần mềm đánh giá theo KPI thời gian tới.

Hoa Mai (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.