Đây là lực lượng nòng cốt góp phần truyền tải những câu chuyện hấp dẫn, ý nghĩa tại kỳ thế vận hội có phạm vi tổ chức rộng nhất trong lịch sử.
Lực lượng truyền thông trên bao gồm nhà báo, phóng viên ảnh, các đơn vị nắm giữ bản quyền truyền thông và đội ngũ truyền hình nước chủ nhà. Họ làm việc trải dài tại các cụm địa điểm thi đấu từ đô thị Cortina d'Ampezzo đến thành phố Milano. Mọi hoạt động tác nghiệp được Trung tâm Báo chí Chính (MPC), Trung tâm Phát sóng Quốc tế (IBC) và các cơ sở hậu cần tại từng địa điểm thi đấu hỗ trợ tối đa.
Theo dữ liệu từ IOC, trong số 2.537 nhà báo và phóng viên ảnh tác nghiệp tại hiện trường, có đại diện từ 803 tổ chức truyền thông và 62 Ủy ban Olympic quốc gia hoặc vùng lãnh thổ. Đáng chú ý, tỷ lệ nữ giới trong lĩnh vực báo chí đã tăng nhẹ lên mức 24% so với 23% tại Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022. Sự hiện diện của phái nữ có sự khác biệt rõ rệt giữa các bộ phận, từ 11% trong nhóm phóng viên địa phương cho đến 43% ở vị trí tùy viên báo chí của các Ủy ban Olympic quốc gia. Ngoài ra, phụ nữ cũng chiếm 40% đội ngũ nhân sự hỗ trợ tại Trung tâm Báo chí Chính.
Bên cạnh đội ngũ báo chí truyền thống, IOC cũng đã cấp 6.368 thẻ tác nghiệp cho các đơn vị nắm giữ bản quyền truyền thông. Trong thông báo mới nhất, ủy ban này khẳng định rằng với hơn 13.000 nhân sự truyền thông, các đơn vị báo chí quốc tế và địa phương một lần nữa đóng vai trò thiết yếu trong việc lan tỏa câu chuyện về các vận động viên, vùng đất và cộng đồng tham gia vào Milano-Cortina 2026 – kỳ Olympic có phạm vi tổ chức rộng nhất từ trước đến nay.
Olympic mùa Đông Milano-Cortina 2026 đã kết thúc tốt đẹp sau hơn hai tuần tranh tài (từ ngày 6-22/2 năm nay). Sự kiện quy tụ 2.880 vận động viên từ 93 đoàn thể thao, cạnh tranh ở 116 nội dung thuộc 8 môn và 16 phân môn. Kỳ đại hội năm nay cũng đánh dấu cột mốc lịch sử khi các quốc gia gồm Benin, Guinea-Bissau và Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) lần đầu tiên tham dự Olympic mùa Đông.