Ngay từ vòng bảng, nữ trọng tài Việt Nam đã làm nhiệm vụ trong trận Philippines gặp Uzbekistan, trước khi tiếp tục điều hành cuộc đối đầu giữa Bangladesh và Hàn Quốc. Sau hai lượt trận này, trọng tài Lê Thị Ly dự kiến tiếp tục góp mặt trong đội ngũ trọng tài từ vòng tứ kết. Việc liên tiếp được lựa chọn tại một giải đấu cấp châu lục cho thấy vị trí ngày càng được khẳng định của nữ trọng tài Việt Nam trong hệ thống điều hành các giải đấu quốc tế.
ASIAD 2026 không phải lần đầu trọng tài Lê Thị Ly tham gia sân chơi này. Tại ASIAD 2022 ở Hàng Châu (Trung Quốc), cô cũng góp mặt trong đội ngũ trọng tài điều hành môn bóng đá nữ. Bên cạnh đấu trường ASIAD, nữ trọng tài FIFA này từng tham gia nhiều giải đấu thuộc hệ thống Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA).
Năm 2026 tiếp tục là một năm bận rộn với trọng tài Lê Thị Ly. Trước khi đến Nhật Bản, cô đã làm nhiệm vụ tại Vòng chung kết Asian Cup nữ 2026 ở Australia và Vòng chung kết AFC Women's Champions League 2025/26 tại Hàn Quốc. Sau ASIAD 2026, nữ trọng tài Việt Nam dự kiến tiếp tục tham gia điều hành vòng loại U17 nữ châu Á, bảng E.
Điểm đáng chú ý là phạm vi hoạt động của trọng tài Lê Thị Ly không chỉ giới hạn ở Bóng đá nữ. Năm 2025, cô từng tham gia điều hành vòng loại U23 châu Á tại Indonesia và AFC Challenge League 2025/26. Trong hai năm liên tiếp, trọng tài Lê Thị Ly cũng được AFC lựa chọn tham dự các chương trình tập huấn cùng đội ngũ trọng tài nam của AFC.
Việc thường xuyên góp mặt tại các giải đấu lớn giúp trọng tài Lê Thị Ly tích lũy kinh nghiệm điều hành ở cấp độ quốc tế, đồng thời mở rộng sự hiện diện của trọng tài Việt Nam tại các sân chơi hàng đầu châu Á.