Bế mạc Giải đua xe đạp quốc tế 'Một đường đua hai quốc gia'

Sau 2 ngày thi đấu sôi nổi, chiều 8/12, tại thành phố Lào Cai đã diễn ra lễ bế mạc Giải đua xe đạp quốc tế “Một đường đua hai quốc gia" Lào Cai, Việt Nam - Hồng Hà, Trung Quốc năm 2019.

Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba và 12 giải đồng hạng cho nội dung cá nhân nam địa hình lứa tuổi 36 - 45.

Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác đã được lãnh đạo tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) ký kết.

Giải đấu thu hút trên 800 vận động viên đến từ Trung Quốc và các tỉnh, thành phố của Việt Nam. Các vận động viên thi đấu ở hai nội dung: Đua xe địa hình băng đồng cá nhân (nam, nữ), đồng đội hữu nghị (nam, nữ); đường trường cá nhân (nam, nữ), đồng đội hữu nghị (nam, nữ).

Nội dung xe địa hình băng đồng cá nhân (nam, nữ), đồng đội hữu nghị (nam, nữ) có cự ly thi đấu khoảng 22 km đi qua nhiều địa hình phức tạp nhưng cũng rất thơ mộng như: Đồi chè Linh Dương, các đường liên thôn, liên xóm, các trục đường của thành phố...

Nội dung đường trường cá nhân (nam, nữ), đồng đội hữu nghị (nam, nữ) có cự ly thi đấu 70 km, lộ trình thi đấu xuất phát tại cửa khẩu Hà Khẩu (Trung Quốc) - qua cầu đường bộ bắc qua sông Nậm Thi - qua các trục đường chính thành phố Lào Cai về đích tại cầu Bắc Cường, Đại lộ Trần Hưng Đạo.

Qua 2 lần tổ chức vào năm 2017 và 2018, Giải đua xe đạp quốc tế “Một đường đua hai quốc gia” đã thành công và để lại ấn tượng sâu sắc, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện xe đạp, tạo điều kiện để vận động viên các tỉnh, thành cả nước nói chung, Lào Cai nói riêng phấn đấu đạt thành tích cao trên đấu trường quốc gia và khu vực.

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Hà Văn Thắng, Giám đốc Sở Văn hóa thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai, Trưởng Ban tổ chức giải nhấn mạnh: Tiếp nối thành công của những mùa giải trước, Giải đua xe đạp quốc tế “Một đường đua hai quốc gia” Lào Cai, Việt Nam - Hồng Hà, Trung Quốc năm 2019 tiếp tục được duy trì, nhằm tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa tỉnh Lào Cai với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc; góp phần giới thiệu, quảng bá các danh lam thắng cảnh, các di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng của Lào Cai đến với đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế.

Ban tổ chức đã trao 12 giải Nhất, 12 giải Nhì, 12 giải Ba cho các vận động viên thi đấu ở các nội dung: Nam 16 - 35 tuổi nội dung đường trường; Nam 36 - 45 tuổi nội dung đường trường; Nam trên 46 tuổi nội dung đường trường; Nam 16 - 35 tuổi nội dung địa hình; Nam 36 - 45 tuổi nội dung địa hình, Nam 46 tuổi trở lên nội dung địa hình; Nữ 16 - 39 tuổi nội dung đường trường; Nữ 16 - 39 tuổi nội dung địa hình, Nữ trên 40 tuổi nội dung địa hình; Đồng đội hữu nghị nam 16 - 35 tuổi nội dung địa hình; Đồng đội hữu nghị nam 3 6- 45 tuổi nội dung địa hình; Đồng đội hữu nghị nam trên 46 tuổi nội dung địa hình. Ban tổ chức trao 102 giải đồng hạng cho các vận động viên ở các nội dung tương tự.

Theo ông Hà Văn Thắng, trong hai ngày thi đấu, các vận động viên đã tham gia tranh tài với tinh thần thi đấu cao thượng, đoàn kết, hữu nghị, trải qua những cung đường cam go nhưng tươi đẹp của Lào Cai và Hà Khẩu (Trung Quốc). Người dân Việt Nam và Trung Quốc không chỉ thưởng ngoạn những pha tranh tài sôi nổi gay cấn dọc đường đua mà còn cổ vũ nhiệt tình tiếp thêm sức mạnh giúp các cua rơ đã thi đấu hết mình với tinh thần quyết tâm cao.

Tin, ảnh: Hương Thu (TTXVN)
SEA Games 30: Nguyễn Thị Thật đoạt HCV đua xe đạp
SEA Games 30: Nguyễn Thị Thật đoạt HCV đua xe đạp

Sáng 6/12, chỉ một tiếng sau khi Lý Hoàng Nam đăng quang ở môn quần vợt, VĐV Nguyễn Thị Thật đã tiếp tục mang về tấm HCV thứ hai ở nội dung xe đạp nữ đường trường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN