ASIAD 2023: Đội tuyển nữ Việt Nam đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng

Tối 19/9, đội tuyển nữ Việt Nam đã có mặt tại thành phố Ôn Châu (Trung Quốc), bắt đầu hành trình chinh phục các thử thách tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 2023).
Chú thích ảnh
Các cầu thủ Việt Nam trong buổi tập cuối trước khi lên đường sang Trung Quốc tham dự ASIAD 19. Ảnh tư liệu: Minh Quyết/TTXVN

Đến với kỳ đại hội này, HLV trưởng Mai Đức Chung đặt mục tiêu cho đội là vượt qua vòng bảng. Do đó, ông yêu cầu các học trò phải phát huy tinh thần như tại World Cup nữ 2023 vừa qua, tuyệt đối không chủ quan. Vị chiến lược gia này nhấn mạnh: "Mục tiêu là cố gắng thi đấu tốt từng trận một, tiến sâu nhất vào vòng trong". 

Tại ASIAD 2023, đội tuyển nữ Việt Nam thuộc bảng D với các đối thủ Nhật Bản, Nepal và Bangladesh. Nhận định về bảng đấu này, HLV Mai Đức Chung cho biết: "Trong số những đối thủ này, chúng ta đã nhiều lần gặp tuyển nữ Nhật Bản. Tôi có thông tin rằng họ mang đội trẻ dự ASIAD 19, nhưng tôi nghĩ dù trẻ thì trình độ của Nhật Bản vẫn rất tốt. Với Nepal, chúng ta vừa gặp họ tại vòng loại thứ nhất Olympic và đều thắng trận lượt đi và về, nhưng không thể chủ quan vì đội bạn có thể lực, nhiều cá nhân tốt. Còn về tuyển nữ Bangladesh, chúng ta chưa từng gặp, nhưng ban huấn luyện cũng đã yêu cầu phòng chuyên môn cung cấp thêm băng hình để nghiên cứu".

Ở giải đấu năm nay, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ không có sự góp mặt của tiền đạo Huỳnh Như khi CLB chủ quản của cô là Lank FC không đồng ý "nhả quân". Tuy cảm thấy tiếc vì vắng Huỳnh Như, nhưng vị chiến lược gia 72 tuổi đánh giá việc thi đấu ở Bồ Đào Nha là niềm vinh dự cho Huỳnh Như và bóng đá nữ Việt Nam. Ngoài ra, ông cũng cho rằng điều này sẽ giúp các cầu thủ trẻ có nhiều cơ hội phát huy và thi đấu tại giải năm nay.

Là cầu thủ được triệu tập muộn nhất trong danh sách 22 cầu thủ tham dự giải đấu, nhưng Nguyễn Thị Tuyết Ngân cho biết bản thân cô đang cố gắng và có được sự hoà nhập tốt với các đồng đội. Tiền đạo sinh năm 2000 của CLB Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: “Được thi đấu tại bất kỳ giải đấu nào cũng là niềm tự hào và hạnh phúc đối với tôi. ASIAD là giải đấu hàng đầu ở khu vực, vì thế toàn đội đều rất quyết tâm thi đấu để có thể tiến thật sâu vào các vòng tiếp theo. Khi thiếu vắng các chị lớn, ban huấn luyện cũng tạo thêm cơ hội để các cầu thủ trẻ được thể hiện khả năng. Các thầy cô luôn động viên để chúng tôi có thể phần nào bù đắp vị trí của các chị, đảm bảo mục tiêu của toàn đội. Trong thời gian tại câu lạc bộ, tôi cũng luôn duy trì việc tập luyện. Nhờ đó, khi được gọi bổ sung lên đội tuyển tôi đã hoà nhập được nhanh hơn”.

Môn bóng đá nữ tại ASIAD 2023 có 17 đội tuyển tham dự, được chia thành 5 bảng (3 bảng 3 đội và 2 bảng 4 đội). Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm. 5 đội dẫn đầu mỗi bảng và 3 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào Tứ kết.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp Nepal ngày 22/9. Sau đó, Bangladesh và Nhật Bản lần lượt sẽ đối đầu thầy trò HLV Mai Đức Chung vào ngày 25/9 và 28/9.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Indonesia triển khai lối đi riêng cho khán giả FIFA ASEAN Cup 2026

Indonesia triển khai lối đi riêng cho khán giả FIFA ASEAN Cup 2026

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, ngày 5/10, giao thông tại Jakarta được dự báo chịu thêm áp lực khi hàng loạt sự kiện lớn đồng thời diễn ra, trong đó đáng chú ý là hai trận đấu cuối cùng của FIFA ASEAN Cup 2026 tại sân vận động Gelora Bung Karno (GBK), cùng các hoạt động kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Indonesia (HUT TNI).

Đội tuyển Việt Nam tại sân Si Jalak Harupat, Bandung. Ảnh: Minh Thái/PV TTXVN tại Indonesia

FIFA ASEAN Cup 2026: Việt Nam vượt khó tìm chiến thắng trước Malaysia

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Malaysia lúc 16h ngày 5/10 trên sân Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta (Indonesia), trong trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026. Đây là cơ hội để thầy trò HLV Kim Sang Sik khép lại giải đấu bằng một kết quả tích cực, sau khi không thể giành quyền vào chơi trận chung kết.

ASIAD 2026: Hàn Quốc không đạt chỉ tiêu, cách xa với Top 2

ASIAD 2026: Hàn Quốc không đạt chỉ tiêu, cách xa với Top 2

Tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 2026), Đoàn Thể thao Hàn Quốc giành 39 HCV, không đạt mục tiêu đề ra và tiếp tục đứng thứ ba sau Trung Quốc và Nhật Bản. Đáng chú ý, khoảng cách với Top 2 - nước chủ nhà Nhật Bản - còn nới rộng so với kỳ ASIAD 2022 tổ chức tại Hàng Châu (Trung Quốc).