ASIAD 2018: Ánh Viên, Xuân Vinh đồng loạt xuất quân ngày hôm nay

Ngày thi đấu thứ 3 tại Asiad 2018 (21/8), những niềm hy vọng vàng Ánh Viên, Xuân Vinh đồng loạt xuất quân ở những nội dung sở trường.

Chú thích ảnh
Ánh Viên vừa giành HCV nội dung bơi 400m cá nhân hỗn hợp tại SEA Games 29. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

* Ở nội dung bơi 400m hỗn hợp nữ, kình ngư số 1 Việt Nam cùng người đồng đội Mai Thị Linh thi đấu vòng loại vào buổi sáng. Các nội dung chung kết sẽ thi đấu từ sau 18h.

Ở nội dung này, Ánh Viên đang tràn trề cơ hội đổi màu huy chương đồng tại Asiad năm 2014 khi kình ngư người Trung Quốc Ye Shiwen (người đang giữ 2 kỷ lục bơi hỗn hợp) không tham dự Asiad 2018. Dù vậy, nếu muốn có chiếc HCV lịch sử, Ánh Viên còn phải vượt qua đối thủ người Nhật Bản Ohashi Yui. Kình ngư người Nhật Bản hiện có thành tích rất tốt là 4 phút 30 giây 82, vượt xa thành tích hiện có của Ánh Viên là 4 phút 36 giây 68.

Ngoài Ánh Viên, còn có Hoàng Quý Phước thi đấu 50m tự do nam, Phạm Thanh Bảo thi đấu 200m ếch nam, Lê Thị Mỹ Thảo thi đấu 100m bướm nữ, Kim Sơn và Huy Hoàng thi đấu 400m tự do nam.

* Hoàng Xuân Vinh cũng sẽ có trận đấu xuất quân ở nội dung sở trường 10m súng ngắn hơi nam. Đây là nội dung đưa xạ thủ số 1 Việt Nam bước lên đỉnh thế giới với vị trí số 1 nội dung súng ngắn 10m hơi nam tại Rio 2016, giúp Việt Nam giành HCV đầu tiên tại một kỳ Olympic.

Tuy nhiên, tại đấu trường Asiad, Xuân Vinh chưa có vàng. Cộng thêm việc chỉ giành HCB tại SEA Games 29 khiến lần thi đấu này có không ít sức ép cho Hoàng Xuân Vinh. Ở nội dung súng ngắn 10m hơi nam, Xuân Vinh sẽ phải so tài với hầu hết các xạ thủ hàng đầu thế giới trong thành phần các đội tuyển Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc hay Ấn Độ...

Tham gia nội dung này cùng Hoàng Xuân Vinh còn có xạ thủ Trần Quốc Cường. Vòng loại sẽ được thi đấu từ 9h và vòng chung kết thi đấu lúc 11h45.

* Với các môn võ, Taekwondo đáng chú ý có sự thi đấu của Lâm Thị Hà Thanh ở nội dung trên 67kg nữ, Phạm Thị Thu Hiền thi đấu nội dung 57kg nữ.

Wushu thi đấu khá nhiều nội dung trong đó Dương Thúy Vi thi đấu nội dung chung kết Qiangshu nữ. Cao Khắc Đạt, Phạm Quốc Khánh thi đấu chung kết Nangun nam. Trong buổi tối là 4 nội dung tứ kết khác.

* Bóng đá nữ Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình quyết thắng với trận đấu thứ hai ở vòng bảng gặp Nhật Bản. Trận đấu diễn ra lúc 15h.

* Bắn cung và bóng rổ 3x3 có những nội dung thi đấu đầu tiên tại giải đấu lớn.

Thể dục dụng cụ thi đấu nội dung chung kết Toàn năng cá nhân nữ.

Rowing và Bóng chuyền bãi biển tiếp tục thi đấu trong đó Rowing thi đấu 3 nội dung bán kết.

Cử tạ và vật thi đấu không nhiều nội dung vòng loại.

Đấu kiếm thi đấu 2 nội dung cá nhân vòng loại là Kiếm 3 cạnh cá nhân nữ (Nguyễn Thị Như Hoa, Trần Thị Thùy Trinh), Kiếm liễu cá nhân nam (Nguyễn Minh Quang, Hoàng Ngọc Hiếu).

Ngày thi đấu chính thức thứ 2 tại Asiad 2018 (20/8), đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu thành công với 1 chiếc HCB, 1 HCĐ. Lực sĩ Thạch Kim Tuấn đã giành HCB ở hạng cân 56kg nam môn cử tạ. Trong khi đó, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng giành HCĐ nội dung bơi 800m tự do nam. Các VĐV giành huy chương nhận được nhiều phần thưởng “nóng”, động viên kịp thời ngay tại Indonesia.

Đáng chú ý trong ngày thi đấu thứ 2 này, đội tuyển bóng chuyền nam có chiến thắng lịch sử trước đội bóng chuyền nam Trung Quốc với tỷ số 3-2. Dù đây mới là trận đấu vòng bảng nhưng là lần đầu tiên bóng chuyền Việt Nam có thể vượt qua đội mạnh Trung Quốc.

Kết thúc ngày thi đấu thứ hai, Đoàn Thể thao Việt Nam tạm xếp vị trí thứ 16/45 quốc gia tham dự Đại hội với thành tích 1 HCB, 3 HCĐ.
L.Sơn/Báo Tin tức
'Kình ngư' Ánh Viên đặt quyết tâm đổi màu huy chương
'Kình ngư' Ánh Viên đặt quyết tâm đổi màu huy chương

"Em muốn ASIAD năm nay em sẽ đổi màu huy chương và thành tích phải tốt hơn ở Olympic. 400m hỗn hợp và 200m hỗn hợp là thế mạnh của em nên em sẽ tập trung cho 2 nội dung này", đó là chia sẻ của “kình ngư” số 1 Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Viên về mục tiêu của cô tại Indonesia trong tháng 8.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN