Xung đột Trung Đông: Trung Quốc và Pakistan đưa ra kế hoạch hòa bình 5 điểm cho Iran

Trung Quốc và Pakistan đã cùng công bố một sáng kiến hòa bình gồm 5 điểm, kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức trong cuộc chiến tại Iran và khôi phục hoạt động vận tải thương mại qua Eo biển Hormuz.

 

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đồng chủ trì Vòng Đối thoại Chiến lược lần thứ sáu giữa Ngoại trưởng Trung Quốc và Pakistan cùng với Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Pakistan Mohammad Ishaq Dar tại Islamabad, Pakistan, ngày 21/8/2025. Ảnh: Tân Hoa xã

Báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay ngày 31/3 cho biết cùng ngày, Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar đã bay tới Bắc Kinh cho cuộc họp kéo dài một ngày với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị.

Sau đó, chính phủ hai nước đã công bố một đề xuất chung, trong đó kêu gọi đàm phán hòa bình, chấm dứt các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng quan trọng, và xây dựng một khuôn khổ hòa bình toàn diện cuối cùng dựa trên các nguyên tắc của Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Ông Dar mô tả kết quả là “một sáng kiến 5 điểm cân bằng mà cả hai bên đều đồng thuận, và tất cả mọi người đều có thể ủng hộ”.

Hiện chưa rõ liệu Washington có âm thầm ủng hộ sáng kiến này trước khi nó được công bố hay không.

Một nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết Trung Quốc đã đóng vai trò hữu ích trong các nỗ lực rộng hơn nhằm đạt được thỏa thuận, và các nhà phân tích nhận định rằng Pakistan - nước đang đóng vai trò trung gian chính giữa Mỹ và Iran - khó có khả năng phối hợp với Bắc Kinh để đưa ra đề xuất như vậy nếu Mỹ thực sự phản đối.

Sự tham gia của Trung Quốc mang ý nghĩa đặc biệt đối với Tehran. Bắc Kinh là đối tác thương mại lớn nhất của Iran và là khách hàng mua dầu lớn nhất, mang lại cho Trung Quốc đòn bẩy đáng kể, đồng thời có động cơ kinh tế trực tiếp để chấm dứt xung đột.

Kể từ khi chiến tranh bắt đầu, Trung Quốc duy trì lập trường trung lập có tính toán: ban đầu lên án các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran, sau đó chuyển sang kêu gọi ngừng bắn, đồng thời tiến hành đàm phán riêng với Tehran về việc đảm bảo hành lang an toàn cho các tàu chở dầu của mình đi qua Eo biển Hormuz bị phong tỏa.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết chuyến thăm hôm 31/3 của Ngoại trưởng Pakistan nhằm “tăng cường” hợp tác giữa hai nước liên quan đến xung đột và “thực hiện những nỗ lực mới để thúc đẩy hòa bình”.

Tuyên bố chung khẳng định đối thoại và ngoại giao là “lựa chọn khả thi duy nhất để giải quyết xung đột”.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc
Tin nóng thế giới sáng 1/4/2026
Tin nóng thế giới sáng 1/4/2026

Bản tin nóng thế giới sáng 1/4/2026 có những nội dung sau đây:
- Iran đưa ra ‘tín hiệu ngoại giao thực chất nhất’ về kết thúc xung đột với Mỹ - Israel;
- Trung Quốc và Pakistan đưa ra kế hoạch hòa bình 5 điểm cho Iran;
- Iran muốn Phó Tổng thống Mỹ dẫn dắt tiến trình hòa đàm;
- Tổng thống Trump cảnh báo cứng rắn hai đồng minh trong NATO vì vấn đề Iran.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN