WSJ tiết lộ hướng xử lý xung đột với Iran và vấn đề Eo biển Hormuz của Tổng thống Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là nói đã với các trợ lý rằng ông sẵn sàng kết thúc chiến tranh với Iran mà không cần mở lại Eo biển Hormuz.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Theo The Wall Street Journal tối 30/3, các nguồn tin của tờ báo là các quan chức chính quyền Mỹ cho biết Tổng thống Donald Trump đã nói với các trợ lý rằng ông sẵn sàng chấm dứt chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran ngay cả khi Eo biển Hormuz phần lớn vẫn bị đóng.

Bước đi này có thể sẽ kéo dài sự kiểm soát chặt chẽ của Tehran đối với tuyến đường thủy chiến lược trong vận chuyển dầu khí toàn cầu và khiến việc mở lại Eo biển Hormuz trở thành một nhiệm vụ phức tạp được xử lý vào thời điểm sau đó.

Dẫn lại thông tin đăng tải trên The Wall Street Journal, báo The Guardian của Anh cho biết trong những ngày gần đây, Tổng thống Trump và các trợ lý đã đánh giá rằng một chiến dịch nhằm mở lại “điểm nghẽn” Hormuz sẽ khiến xung đột kéo dài vượt quá khung thời gian từ 4 - 6 tuần mà ông đặt ra.

Tổng thống Trump quyết định rằng Mỹ nên đạt được các mục tiêu chính là làm suy yếu Hải quân Iran và kho tên lửa của nước này, sau đó giảm dần mức độ giao tranh hiện tại, đồng thời gây sức ép ngoại giao buộc Tehran khôi phục dòng chảy thương mại tự do.

Nếu điều đó thất bại, các quan chức chính quyền Mỹ cho biết Washington sẽ thúc đẩy các đồng minh ở châu Âu và khu vực Vùng Vịnh đảm nhận vai trò dẫn dắt trong việc mở lại Eo biển Hormuz.

Ngoài ra, theo các nguồn tin của The Wall Street Journal, vẫn có các lựa chọn quân sự mà Tổng thống Trump có thể cân nhắc, nhưng đó không phải là ưu tiên trước mắt của ông.

Trong một diễn biến liên quan, theo báo “Times of Israel” ngày 30/3, hàng nghìn binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù 82 tinh nhuệ của quân đội Mỹ đã bắt đầu đến Trung Đông, khi mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc những bước đi tiếp theo trong cuộc chiến chống Iran.

Các binh sĩ này trước đây đóng quân tại Fort Bragg, Bắc Carolina, sẽ bổ sung cho hàng nghìn thủy thủ, lính thủy đánh bộ và lực lượng đặc nhiệm khác đã được điều đến khu vực này. Cuối tuần qua, khoảng 2.500 lính thủy đánh bộ Mỹ đã đến Trung Đông.

Giới chức Mỹ cho biết chưa có quyết định nào được đưa ra về việc đưa quân vào Iran, nhưng các lực lượng mới được triển khai đến Trung Đông sẽ tăng cường năng lực cho các hoạt động trong khu vực trong tương lai.

Các binh sĩ này có thể được sử dụng cho nhiều mục đích trong cuộc chiến tranh Iran, bao gồm cả nỗ lực chiếm giữ đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu 90% dầu mỏ của Iran.

Cùng ngày, phát biểu trong một cuộc họp báo, khi một phóng viên nhắc lại việc các quốc gia Arab đã giúp chi trả phần lớn chi phí cho cuộc chiến Vùng Vịnh những năm 1990 của Mỹ và đặt câu hỏi liệu Mỹ có muốn điều đó xảy ra một lần nữa hay không, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt trả lời: “Đó là điều mà Tổng thống Trump rất muốn yêu cầu họ làm".

Thành Nam

Dành cho bạn

Microsoft công bố bộ quy tắc ứng xử về AI

Microsoft công bố bộ quy tắc ứng xử về AI

Ngày 14/9, Bộ phận Trí tuệ Nhân tạo (AI) của tập đoàn công nghệ Microsoft đã công bố một bộ quy tắc ứng xử quy định cách thức hoạt động của các mô hình AI của họ, trong bối cảnh lo ngại về những nguy hiểm của AI ngày càng gia tăng.

EU đề xuất hạn chế trẻ dưới 15 tuổi dùng mạng xã hội và AI

EU đề xuất hạn chế trẻ dưới 15 tuổi dùng mạng xã hội và AI

Ủy ban châu Âu chuẩn bị công bố kế hoạch giới hạn quyền tiếp cận mạng xã hội, nền tảng video, chatbot AI và trò chơi trực tuyến theo từng độ tuổi, đồng thời đặt ra các yêu cầu chặt chẽ hơn đối với công ty công nghệ trong việc bảo vệ trẻ em.

Trung Quốc: Sơ tán hơn 42.000 người do mưa lớn ở Hải Nam

Trung Quốc: Sơ tán hơn 42.000 người do mưa lớn ở Hải Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, tính đến sáng 14/9, hơn 42.000 người đã được sơ tán khỏi các khu vực có nguy cơ cao trên toàn tỉnh Hải Nam (Hainan) sau nhiều ngày mưa lớn gây ngập lụt, làm gián đoạn giao thông và buộc hơn 10 thành phố, huyện phải cho học sinh nghỉ học.