Ukraine tập kích trạm điều khiển UAV Orion của Nga tại Crimea

Lực lượng Ukraine tuyên bố đã tập kích trạm điều khiển thiết bị bay không người lái (UAV) Orion của Nga tại sân bay Saki ở Crimea, cùng một điểm phóng UAV gần Donetsk và hai kho quân sự ở tỉnh Lugansk.

1909-crimea.jpg
Khói bốc lên từ một tàu chiến bị hư hại sau cuộc tập kích của Ukraine tại cảng Feodosiya, Crimea. Bức ảnh được đăng trên kênh Telegram @VentdeCrimee ngày 26/12/2023. Ảnh minh hoạ: Telegram

Theo tờ Kyiv Post, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine thông báo các cuộc tập kích diễn ra trong ngày 17/9 và rạng sáng 18/9.

Theo cơ quan này, trạm điều khiển UAV Orion nằm tại sân bay Saki, gần Novofedorivka.

Orion, còn có tên gọi Inokhodets, là loại UAV trinh sát và tấn công tầm trung, có khả năng hoạt động ở độ cao lớn và thời gian dài. Theo các thông tin được công bố, UAV này có thể bay liên tục tới 24 giờ, thực hiện trinh sát quang học và điện tử, đồng thời xác định mục tiêu từ độ cao lên tới 7,5 km.

UAV Orion có thể mang tên lửa dẫn đường và bom với tổng khối lượng khoảng 200 - 250 kg.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, việc làm hư hại trạm điều khiển mặt đất có thể hạn chế đáng kể khả năng vận hành các hệ thống Orion của Nga tại khu vực.

Ukraine nhiều lần tập kích các cơ sở quân sự và hạ tầng năng lượng của Nga tại Crimea, nơi Moskva sử dụng làm căn cứ cho các hoạt động quân sự nhằm vào Ukraine.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, lực lượng nước này cũng tập kích một cơ sở gần Donetsk được sử dụng để lưu trữ, chuẩn bị và phóng UAV tấn công của Nga.

Tại tỉnh Lugansk, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết lực lượng Ukraine đã tập kích một kho đạn gần Dovzhansk và một kho hậu cần quân sự gần Kypuche.

Cơ quan này không công bố loại vũ khí được sử dụng, thương vong của phía Nga hay mức độ thiệt hại tại các mục tiêu.

“Hoạt động nhằm vào các mục tiêu quân sự trọng yếu của đối phương vẫn đang được tiến hành”, Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố.

Ở chiều ngược lại, đài Sputnik dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày đưa tin các lực lượng nước này đã tập kích một tàu hàng chở khí tài quân sự tại cảng Yuzhny thuộc tỉnh Odessa của Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, một tàu hàng khô chở hàng quân sự đã bị hư hại trong cuộc tập kích tại cảng Yuzhny. Cơ quan này không cung cấp thêm thông tin về thời điểm hoặc mức độ thiệt hại.

Bộ cũng cho biết lực lượng nước này đã tập kích một tàu chở nhiên liệu và dầu nhờn, cùng một tàu hàng vận chuyển vật tư dành cho các lực lượng vũ trang Ukraine tại cảng Odessa.

Cả Nga và Ukraine chưa xác nhận thông tin do đối phương công bố, mức độ thiệt hại cũng chưa được xác minh độc lập. Trong bối cảnh đó, các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm giải pháp cho xung đột Nga - Ukraine vẫn chưa đạt được đột phá. Các cuộc tiếp xúc giữa hai bên đã diễn ra,, song chưa dẫn tới một thỏa thuận chấm dứt giao tranh. Trong khi tiến trình đàm phán đình trệ, Nga và Ukraine tiếp tục tiến hành các cuộc tập kích nhằm vào các mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng của nhau.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu tên ‘kẻ thù’ mới nhất của Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Nhà Trắng coi những người tiếp tục sử dụng thuật ngữ “trí tuệ nhân tạo” (AI) thay vì “siêu trí tuệ” (SI) là “kẻ thù”. Phát biểu gây chú ý được đưa ra sau khi ông ký sắc lệnh yêu cầu các cơ quan liên bang thay đổi cách gọi công nghệ này trong nhiều loại tài liệu chính thức.

Khói bốc lên sau vụ tấn công bằng tên lửa của Iran nhằm vào trụ sở Hạm đội 5 của hải quân Mỹ ở Manama, Bahrain ngày 28/2/2026. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

UAV Iran đánh trúng điểm yếu của Mỹ

Việc các máy bay ném bom Mỹ đột ngột sơ tán khỏi căn cứ không quân trọng yếu ở Anh cho thấy lực lượng quân sự hùng mạnh nhất thế giới cùng các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang phải đối mặt với những lỗ hổng an ninh nghiêm trọng.