WHO: Afghanistan đối mặt cuộc khủng hoảng y tế nghiêm trọng

Ngày 15/4, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo hơn 10% dân số Afghanistan, có thể mất quyền tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe vào cuối năm 2025 do Mỹ chấm dứt viện trợ.
Chú thích ảnh
Một trung tâm y tế tại tỉnh Ghazni, Afghanistan. Ảnh: THX/TTXVN

Afghanistan, với dân số 45 triệu người từ lâu đã phụ thuộc vào viện trợ, đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn thứ hai thế giới.

WHO cho biết kể từ khi Mỹ cắt giảm tài trợ, đặc biệt sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump giải thể Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) và rút khỏi WHO, đã làm suy yếu nghiêm trọng hệ thống y tế vốn phụ thuộc nhiều vào viện trợ quốc tế. Khoảng 3 triệu người đã mất quyền tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe do 364 trung tâm y tế đóng cửa, với 220 trung tâm khác có nguy cơ đóng cửa vào quý III/2025. Edwin Ceniza Salvador, đại diện của WHO tại Afghanistan, cho biết có lẽ còn khoảng 2 hoặc 3 triệu người nữa không được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Hệ thống chăm sóc sức khỏe của Afghanistan xuống cấp trầm trọng sau nhiều thập kỷ chiến tranh và tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh và bà mẹ ở đây cao nhất thế giới. Đáng chú ý, nguy cơ bùng phát các bệnh như sốt xuất huyết, sốt rét và lao sẽ tăng lên, trong khi tỷ lệ tiêm chủng sẽ giảm. WHO cũng đang cố gắng tiêm đủ vaccine cho trẻ em để xóa sổ bệnh bại liệt, căn bệnh hiện đang lan rộng ở Afghanistan và nước láng giềng Pakistan.

Tháng này, Phái bộ Liên hợp quốc ở Afghanistan (UNAMA) đã kêu gọi các nhà tài trợ quốc tế tiếp tục hỗ trợ 22,9 triệu người Afghanistan cần viện trợ trong năm nay.

Theo Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP), 85% người Afghanistan sống với mức dưới 1 USD/ngày.

Hoàng Nhật (TTXVN)

Dành cho bạn

'Trạm tiếp nhiên liệu' của hàng triệu cánh chim di cư

'Trạm tiếp nhiên liệu' của hàng triệu cánh chim di cư

Mỗi mùa Xuân và mùa Thu, bầu trời thung lũng Hula ở miền Bắc Israel nhộn nhịp nhất thế giới. Từ châu Âu và châu Á, hàng triệu cánh chim bay qua khu vực này trên hành trình tới châu Phi và ngược lại, biến Hula thành một trong những điểm quan sát chim nổi tiếng của thế giới.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic phát biểu tại một sự kiện ở Vranje. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tổng thống Serbia tuyên bố thời điểm từ chức

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic ngày 14/9 cho biết ông sẽ đệ đơn từ chức vào ngày 27/9, sau đó vận động tranh cử chức thủ tướng với tư cách một công dân bình thường trong cuộc bầu cử quốc hội sớm dự kiến diễn ra vào ngày 25/10.

Kịch bản khó lường trên thị trường dầu

Kịch bản khó lường trên thị trường dầu

Giá dầu quốc tế đang trải qua một giai đoạn biến động mạnh do xung đột tại Trung Đông làm gia tăng rủi ro gián đoạn khai thác, xuất khẩu, vận tải biển và lọc dầu. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng thị trường dầu mỏ thế giới hiện nay diễn biến phức tạp hơn nhiều với dự báo.