Người dân tại Dongola, Sudan. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN
Tuyên bố của WFP được đưa ra tại thủ đô Juba của Nam Sudan, nêu rõ tổ chức này hiện chỉ có đủ nguồn lực để hỗ trợ 2,5 triệu người - chiếm khoảng 30% trong tổng số người dân Nam Sudan đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng. Nếu không có thêm viện trợ tài chính, việc cắt giảm khẩu phần lương thực trong tháng 9 là điều không thể tránh khỏi.
WFP ước tính cần khẩn cấp 274 triệu USD để duy trì viện trợ cho nhóm dân cư dễ bị tổn thương nhất đến hết năm 2025. Ông Carl Skau, Phó Giám đốc điều hành đồng thời là người phụ trách các chương trình hành động của WFP trong chuyến thăm Nam Sudan từ ngày 17-20/7, nhấn mạnh: “Quy mô nhu cầu nhân đạo tại Nam Sudan rất lớn, nhưng không được chú ý đúng mức. Từ các khu vực bị lũ lụt tại bang Unity đến những vùng xung đột ở bang Thượng sông Nile, hàng triệu người dân đang phải vật lộn mỗi ngày để sinh tồn”.
Theo WFP, khoảng 7,7 triệu người – tương đương 57% dân số Nam Sudan đang đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực ở mức khủng hoảng, khẩn cấp hoặc thảm họa, trong khi 2,3 triệu trẻ em có nguy cơ suy dinh dưỡng nghiêm trọng - mức cao nhất từng ghi nhận tại nước này.