Vô tình đâm trúng bé gái, tài xế sát hại luôn nạn nhân để trốn trả tiền bồi thường

Một người đàn ông đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi ông này sát hại một bé gái 9 tuổi để tránh phải trả tiền viện phí do đâm xe trúng cháu bé.

Hình ảnh bé gái bị sát hại. Ảnh: SCMP

Vụ việc xảy ra tại tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) vào ngày 25/11. Cha của bé gái 9 tuổi, có tên đệm Tao, sống ở làng Shaling đã tới đồn cảnh sát trình báo về việc con mình mất tích.

Ngay sau đó, cảnh sát đã tìm thấy thi thể cô bé ở trong một bụi cây gần nơi bé sống.

Một nhân chứng cho người cha biết anh ta nhìn thấy một người đàn ông đặt một đứa trẻ vào chiếc ô tô trắng và rời đi. Nhân chứng cũng cung cấp thêm thông tin về loại xe và biển số xe, từ đó dò tìm ra nơi chiếc xe được đăng ký.

Cảnh sát đã bắt giữ được nghi phạm có tên đệm He sau hai ngày tìm kiếm. Thủ phạm đã thừa nhận tội giết người.

Tên tài xế máu lạnh cho biết hắn vô tình đâm trúng bé gái khi đi qua ngôi làng và lo sợ sẽ phải trả một khoản tiền bồi thường chi phí bệnh viện lớn.

Hắn ta cũng khai nhận đã đưa cô bé tới một vùng đất gần đó, sát hại cô bé và vứt bỏ thi thể. Cảnh sát thông báo sự việc vẫn đang được tiếp tục điều tra.

Theo luật pháp Trung Quốc, những người lái xe gây thương tích hay làm người khác thiệt mạng trong một vụ tai nạn phải có trách nhiệm pháp lý trả tiền bồi thường.

Số tiền bồi thường có thể được đàm phán với gia đình nạn nhân hay do tòa án quyết định. Tuy nhiên, nếu như nạn nhân chết, thì người lái xe chỉ phải chi trả một lần, trong khi nếu như thương tích nặng và kéo dài vĩnh viễn, thì tài xế có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường cả đời.

Chính điều này đã dẫn tới một số trường hợp người tài xế muốn nạn nhân “chết hẳn” để họ không phải trả tiền bồi thường cao.

Về việc xét xử những sự việc như này thường gây tranh cãi. Có phiên xử chấp nhận những người lái xe ngụy biện rằng họ làm như vậy là vô tình, nhưng cũng có phiên xử tài xế bị kết tội danh giết người.

Tháng 11/2011, Zhang Qingda – 26 tuổi, một sinh viên đại học đã bị kết án 15 năm với tội danh giết người sau khi đâm một người đàn ông cao tuổi tại tỉnh Gansu.

Trong một trường hợp khác tại Quảng Đông cũng trong năm 2011, một bé gái 2 tuổi đã bị bỏ giữa đường chết sau khi cô bé bị hai chiếc xe đụng trúng. Không ai trong số hai xe dừng lại, và 18 chiếc xe khác cũng cứ thể bỏ đi, cho đến khi một chiếc xe môi trường đô thị dừng lại giúp cô bé.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Phóng nhanh, hai thanh niên đâm vào xe ben tử vong tại chỗ
Phóng nhanh, hai thanh niên đâm vào xe ben tử vong tại chỗ

Một vụ tai nạn khiến hai người tử vong vừa xảy ra chiều 10/12 trên đường Mai Chí Thọ (phường An Phú, quận 2, TP Hồ Chí Minh).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN