Vấn đề người di cư: Đức công bố dự luật đoàn tụ gia đình gây tranh cãi

Ngày 7/6, tại cuộc họp của Chính phủ Liên bang Đức, Bộ trưởng Nội vụ Horst Seehofer đã trình bày trước Quốc hội Liên bang dự luật về chính sách đoàn tụ gia đình cho người tị nạn sau các cuộc tranh luận kéo dài nhiều tháng qua.

Người di cư chờ làm thủ tục tại trung tâm đăng ký lưu trú ở Berlin ngày 15/10/2015. Ảnh: AFP/TTXVN .

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, dự luật trên quy định, kể từ ngày 1/8 tới, mỗi tháng sẽ chỉ có tối đa 1.000 người di cư được phép định cư tại Đức với điều kiện họ có quan hệ họ hàng trực tiếp với những người tị nạn đang sống và làm việc tại Đức.

Bộ trưởng Seehofer kêu gọi Quốc hội Liên bang tiến hành các cuộc tranh luận đầu tiên về dự luật, xem xét những quy định mới đối với người tị nạn, trong đó tính đến các khía cạnh nhân đạo và lợi ích của những người được hưởng từ dự luật này.

Dự luật về chính sách đoàn tụ gia đình cho người tị nạn đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ các đảng đối lập, trong đó đảng Cảnh tả và đảng Xanh cho rằng các quy định mới là sai trái. Bà Ulla Jelpke, người phát ngôn của nhóm cánh tả tại Quốc hội Liên bang, chỉ trích rằng dự luật này là "tàn nhẫn". Trong khi đó, bà Luise Amtsbert thuộc đảng Xanh cho rằng mong muốn đoàn tụ của người tị nạn sẽ bị "bế tắc" bởi quy định này.

Trong nhiều năm qua, Chính phủ liên bang Đức đã bãi bỏ quyền hợp pháp được đoàn tụ gia đình của người tị nạn, theo đó ngăn cản hàng chục nghìn người có thể đoàn tụ với người thân đang sinh sống tại Đức.

TTXVN/Báo Tin tức
Đức sơ tán một trường tiểu học ở Berlin vì lý do an ninh
Đức sơ tán một trường tiểu học ở Berlin vì lý do an ninh

Cảnh sát Đức ngày 5/6 đã tiến hành phong tỏa một trường tiểu học ở thủ đô Berlin và các khu vực xung quanh do một "tình huống nguy hiểm có thể xảy ra".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN