Ukraine tìm kiếm phương án thay thế hệ thống phòng không của Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, lực lượng vũ trang Ukraine cùng các đồng minh đã bắt đầu tìm kiếm phương án thay thế hệ thống phòng không của Mỹ, sau cuộc tranh luận đầy căng thẳng giữa Tổng thống nước này Volodymyr Zelensky với người đồng Mỹ Donald Trump hôm 28/2 tại thủ đô Washington.
Chú thích ảnh
Hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Tờ Forbes đưa tin Ukraine và châu Âu không còn có thể trông cậy vào sự hỗ trợ liên tục từ Mỹ do đường lối chính trị của ông Trump. Quá trình thay thế các hệ thống phòng không của Mỹ đã bắt đầu và sẽ diễn ra nhanh hơn.

Hiện Ukraine có 6 hệ thống phòng không Patriot của Mỹ đang hoạt động. Ukraine nhận được tên lửa cho hệ thống này theo từng lô nhỏ và kho dự trữ có thể nhanh chóng cạn kiệt nếu Mỹ ngừng giao hàng. Trong tương lai, dự kiến hệ thống của Mỹ sẽ được thay thế bằng tên lửa phòng không Aster, do Tập đoàn Eurosam của châu Âu sản xuất.

Trước đó có thông tin cho biết Lực lượng vũ trang Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn 203 mm cho pháo tự hành 2S7 Pion do Mỹ ngừng cung cấp.

Sau cuộc gặp hôm 28/2, Tổng thống Donald Trump được cho là đang xem xét ngừng tất cả các lô hàng viện trợ quân sự hiện nay cho Ukraine. Quyết định này dự kiến sẽ ảnh hưởng đến các lô hàng radar, xe cộ, đạn dược và tên lửa trị giá hàng tỷ USD đang chờ được đưa đến Ukraine.

Tâm Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.