Uganda ghi nhận thêm nhiều ca nhiễm virus Ebola

Ngày 24/10, Bộ Y tế Uganda thông báo quốc gia Đông Phi này ghi nhận thêm 9 ca nhiễm virus Ebola ở thủ đô Kampala, nâng tổng số ca nhiễm trên cả nước lên 14 ca trong 2 ngày qua.  
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế làm việc tại khu điều trị Ebola trong bệnh viện ở Mubende, Uganda, ngày 24/9/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ trưởng Y tế Jane Ruth Aceng nêu rõ 9 ca nói trên có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Ebola vào ngày 23/10, trong đó 7 trường hợp là các thành viên trong gia đình của một người đàn ông đã qua đời, ở khu vực Masanafu thuộc thủ đô Kampala. Một ca bệnh khác là nhân viên y tế từng điều trị cho người đàn ông này và vợ của ông tại một phòng khám tư.  

Bộ trưởng Aceng không cho biết những người này đã được cách ly trước khi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Ebola hay chưa. 5 ca bệnh được phát hiện trước đó tại Kampala cuối tuần qua đang được cách ly tại bệnh viện Mulago. 

Người đứng đầu Bộ Y tế Uganda khuyến cáo người dân Uganda cần hết sức thận trọng; thông báo với cơ quan y tế khi tiếp xúc hoặc biết về các trường hợp từng tiếp xúc gần các ca nhiễm virus Ebola. 

Dịch Ebola bắt đầu bùng phát tại khu vực nông thôn ở miền Trung Uganda vào tháng 9 vừa qua. Đầu tháng này, dịch bệnh đã lan sang Kampala, thành phố với hơn 1,6 triệu dân, khi một người đàn ông ở huyện Kassanda tới đây để chữa bệnh và sau đó đã tử vong.

Theo Bộ Y tế Uganda và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hiện đã ghi nhận trên 90 ca nhiễm và nghi nhiễm virus Ebola tại nước này kể từ khi dịch bệnh bùng phát, trong đó ít nhất 44 trường hợp đã tử vong.

Virus đang lưu hành ở Uganda là chủng virus được ghi nhận tại Sudan, không giống như chủng virus Zaire lây lan trong các đợt bùng phát dịch gần đây tại nước láng giềng CHDC Congo. Do đó, hiện chưa có vaccine phòng ngừa chủng virus này.

Virus Ebola lây lan thông qua tiếp xúc với các chất dịch từ những người nhiễm bệnh. Một số triệu chứng điển hình khi nhiễm bệnh gồm sốt, nôn mửa, tiêu chảy, đau nhức toàn thân hoặc khó chịu. Nhiều trường hợp nặng bệnh nhân có thể xuất huyết bên trong và bên ngoài.

Minh Tâm     (TTXVN)

Dành cho bạn

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, các nhà bán lẻ lớn tại bang New South Wales (NSW) của Australia đang phải thu hồi nhiều sản phẩm chăm sóc da chứa hạt vi nhựa (microbeads) thuộc diện bị cấm, sau khi cơ quan chức năng phát hiện hơn 10 sản phẩm vi phạm vẫn được bày bán trên thị trường, dù lệnh cấm đã có hiệu lực 4 năm.

Nhà ga khí đốt tự nhiên hóa lỏng tại Revithoussa, Hy Lạp. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Châu Âu phải chi thêm hơn 100 tỷ euro cho năng lượng

Xung đột tại Trung Đông đang đẩy chi phí năng lượng tại châu Âu tăng vọt, buộc các nước Liên minh châu Âu (EU) phải chi thêm hơn 100 tỷ euro (113,5 tỷ USD) cho nhập khẩu năng lượng, trong khi vẫn không có thêm nguồn cung dầu và khí đốt. Sức ép này đang buộc EU vừa tìm biện pháp hạ nhiệt giá năng lượng trước mùa Đông, vừa đẩy nhanh kế hoạch giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và nguồn cung từ bên ngoài.