Trung tâm Shalva tại Israel - Hình mẫu về chăm sóc sức khỏe người khuyết tật toàn diện

Ngày 27/5, Đại sứ Việt Nam tại Israel Lý Đức Trung đã có chuyến thăm và làm việc tại Trung tâm quốc gia Shalva - một trong những cơ sở hàng đầu thế giới về chăm sóc và hỗ trợ trẻ em và người lớn bị khuyết tật.

Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Israel Lý Đức Trung thăm phòng hướng nghiệp và đào tạo nghề tại Trung tâm Shalva. Ảnh: Thanh Bình/Phóng viên TTXVN tại Israel

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, tại buổi làm việc, Đại sứ Lý Đức Trung đã có cuộc trao đổi với ông Rabbi Kalman Samuels - người sáng lập và là Chủ tịch Trung tâm Shalva, cũng như các lãnh đạo của Trung tâm về các mô hình phục hồi chức năng, chăm sóc toàn diện và hòa nhập xã hội dành cho trẻ em và người trưởng thành bị khuyết tật.

Đại sứ bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến cách tiếp cận nhân văn, hiện đại và bao trùm của Shalva - nơi đang phục vụ hơn 2.000 người khuyết tật mỗi tuần, từ sơ sinh đến tuổi trưởng thành, bất kể tôn giáo, sắc tộc hay hoàn cảnh kinh tế.

Trung tâm quốc gia Shalva là một cơ sở hiện đại có diện tích gần 20.000 m2, tích hợp các dịch vụ như giáo dục mầm non, hỗ trợ sau giờ học, điều trị phục hồi chức năng, đào tạo nghề và nhà ở độc lập cho người khuyết tật. Trung tâm Shalva triển khai một hệ thống chương trình toàn diện dành cho trẻ em và người trưởng thành khuyết tật, hướng tới mục tiêu phát triển cá nhân, tăng cường hòa nhập xã hội và hỗ trợ các gia đình một cách bền vững.

Chú thích ảnh
Một bé gái khuyết tật được chăm sóc tại Trung tâm Shalva. Ảnh: Thanh Bình/Phóng viên TTXVN tại Israel

Đối với trẻ em và gia đình, trung tâm hiện đang triển khai 3 nhóm chương trình chính. Trẻ từ sơ sinh đến 18 tháng tuổi được tham gia lớp “Mẹ và Bé”, tập trung vào phát triển sớm và tăng cường kết nối tình cảm giữa mẹ và con. Với lứa tuổi mầm non từ 1 đến 6 tuổi theo học tại các lớp nhà trẻ và mẫu giáo chuyên biệt. Nhóm trẻ lớn hơn, từ 6 đến 21 tuổi, được hỗ trợ thông qua các chương trình đa dạng như hoạt động sau giờ học, chương trình nghỉ dưỡng cuối tuần và trại hè thường niên.

Những chương trình này không chỉ tạo điều kiện cho trẻ phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần và kỹ năng xã hội, mà còn góp phần giảm áp lực chăm sóc đối với các gia đình. Đối với người trưởng thành, Shalva tổ chức các khóa đào tạo nghề, trang bị kỹ năng thực tế để hướng tới cuộc sống tự lập và có việc làm. Nhiều người hiện đang sinh sống tại các căn hộ độc lập trong cộng đồng, dưới sự hỗ trợ và giám sát chuyên môn từ đội ngũ nhân viên trung tâm. Ngoài ra, trung tâm duy trì 21 nhóm hỗ trợ cộng đồng, giúp người khuyết tật kết nối xã hội, nâng cao sức khỏe tinh thần và cảm xúc. 60 nhóm thể dục trị liệu cũng được tổ chức thường xuyên nhằm cải thiện thể chất và tăng cường vận động.

Chú thích ảnh
Trung tâm Shalva chuyên chăm sóc người khuyết tật toàn diện tại Israel. Ảnh: Thanh Bình/Phóng viên TTXVN tại Israel

Ngoài ra, trung tâm còn vận hành các doanh nghiệp xã hội như quán cà phê và ban nhạc Shalva nhằm thúc đẩy sự hòa nhập của người khuyết tật vào đời sống cộng đồng.

Một trong những điểm nhấn của Shalva là việc hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chính phủ, tổ chức quốc tế và cộng đồng toàn cầu nhằm lan tỏa mô hình chăm sóc toàn diện, hướng tới xây dựng một xã hội bao trùm và nhân văn hơn. Trung tâm cũng là nơi đón tiếp hàng nghìn nhà lãnh đạo, chuyên gia và nhà hoạt động xã hội từ khắp nơi trên thế giới đến thăm quan, học hỏi.

Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Israel Lý Đức Trung chụp ảnh lưu niệm cùng Chủ tịch Rabbi Kalman Samuels và lãnh đạo Trung tâm Shalva. Ảnh: Thanh Bình/Phóng viên TTXVN tại Israel

Chuyến thăm của Đại sứ Việt Nam đánh dấu bước khởi đầu trong việc tìm hiểu và trao đổi kinh nghiệm nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực chăm sóc và phục hồi chức năng cho người khuyết tật giữa Việt Nam và Israel. Đại sứ Lý Đức Trung bày tỏ hy vọng rằng mô hình của Shalva sẽ là nguồn cảm hứng để xây dựng những trung tâm tương tự tại Việt Nam trong tương lai, phù hợp với điều kiện và nhu cầu của người dân.

Thanh Bình - Phạm Hà (TTXVN)
Công nghệ số và khả năng tiếp cận có tính đến người khuyết tật
Công nghệ số và khả năng tiếp cận có tính đến người khuyết tật

Ngày 18/4 hằng năm được chọn là Ngày Người khuyết tật Việt Nam. Ngày người khuyết tật Việt Nam năm 2025 có chủ đề “Công nghệ số và khả năng tiếp cận cho người khuyết tật”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN