Trung Quốc tăng cường hợp tác với WTO và IMF

Theo Tân Hoa xã, ngày 8/12, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường khẳng định nước này ủng hộ hệ thống thương mại đa phương với Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) làm trung tâm.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (phải) và Tổng giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala tại cuộc gặp ở tỉnh An Huy (Trung Quốc) ngày 8/12/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Tuyên bố trên được Thủ tướng Lý Khắc Cường đưa ra trong cuộc gặp Tổng giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala, đang ở thăm Trung Quốc dự Hội nghị bàn tròn “1+6” lần thứ 7 (giữa chính phủ Trung Quốc với người phụ trách 6 tổ chức kinh tế tài chính quốc tế lớn) tại tỉnh An Huy.

Tại cuộc gặp, ông Lý Khắc Cường tái khẳng định cam kết của Trung Quốc về chủ nghĩa đa phương, ủng hộ thương mại tự do và công bằng, đồng thời nhấn mạnh Bắc Kinh sẵn sàng tăng cường hợp tác với WTO và phối hợp với tất cả các bên để thúc đẩy cải cách WTO theo hướng đúng đắn, cân bằng và theo định hướng phát triển. 

Về phần mình, Tổng giám đốc Okonjo-Iweala cho biết WTO sẵn sàng thúc đẩy hợp tác hơn nữa với Trung Quốc trong việc ủng hộ hệ thống thương mại đa phương cởi mở và mạnh mẽ. 

Chú thích ảnh
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (phải) và Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva tại cuộc gặp ở tỉnh An Huy (Trung Quốc) ngày 8/12/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Cùng ngày, trong cuộc gặp Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva tại tỉnh An Huy, Thủ tướng Lý Khắc Cường cam kết tăng cường phối hợp chính sách vĩ mô với tất cả các bên, trong đó có IMF, để giải quyết vấn đề nợ, biến đổi khí hậu và các thách thức toàn cầu khác. Ngoài ra, Trung Quốc sẽ đẩy mạnh mở cửa ngành dịch vụ trên cơ sở mở cửa hoàn toàn ngành chế tạo, giữ tỷ giá hối đoái đồng Nhân dân tệ ổn định ở mức phù hợp và cân bằng. 

Tổng giám đốc Kristalina Georgieva khẳng định IMF sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc để thúc đẩy phối hợp chính sách vĩ mô mạnh mẽ hơn, ngăn chặn sự đổ vỡ của kinh tế thế giới và cùng đối phó với các thách thức chung như biến đổi khí hậu và vấn đề nợ.

Hải Yến (TTXVN)
Trung Quốc nới lỏng phòng dịch, OPEC+ giữ nguyên sản lượng, tại sao giá dầu vẫn giảm?
Trung Quốc nới lỏng phòng dịch, OPEC+ giữ nguyên sản lượng, tại sao giá dầu vẫn giảm?

Có một yếu tố khiến giá dầu thế giới vẫn giảm cho dù Trung Quốc bắt đầu nới lỏng các biện pháp phòng COVID-19 và tổ chức OPEC+ giữ nguyên sản lượng dầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN