Trung Quốc phản bác chỉ trích của Mỹ về mối quan hệ với Venezuela

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng ngày 5/2 tuyên bố, sự ủng hộ của nước này đối với Venezuela mang lại lợi ích cho người dân và đã được hoan nghênh rộng rãi.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng.  Ảnh: Kyodo/TTXVN

Tuyên bố này được đa ra sau khi Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc Trung Quốc hỗ trợ chính phủ Venezuela các khoản vay để đổi lấy nguồn cung dầu thô.

Phát biểu tại thủ đô Bắc Kinh, ông Cảnh Sảng cho rằng mối quan hệ hợp tác tài chính giữa hai nước được tạo dựng bởi các doanh nghiệp và thể chế tài chính ở cả hai quốc gia, dựa trên nguyên tắc thương mại và đôi bên cùng thắng. Theo ông Cảnh Sảng, các khoản vay hoàn toàn tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế và mang lại lợi ích cho người dân địa phương.

Đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ trích: “Những điều mà Mỹ nói đều vô căn cứ và cực kỳ vô trách nhiệm”. Ông Cảnh Sảng khẳng định: “Mối quan hệ hợp tác giữa Trung Quốc và Venezuela thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của Venezuela và được hoan nghênh cũng như nhận được sự ủng hộ của tất cả các tầng lớp xã hội”.

Trước đó, trong một bài phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), quan chức cấp cao của Bộ Tài chính Mỹ David Malpass cho rằng việc Trung Quốc chú trọng vào hàng hóa và các thỏa thuận tài chính không rõ ràng chỉ gây hại, chứ không giúp ích cho các nước trong khu vực. Lời chỉ trích về việc Trung Quốc trợ giúp Chính phủ Venezuela được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho rằng các nước khu vực Latinh chớ lệ phụ thuộc quá mức vào mối quan hệ kinh tế với Bắc Kinh.

Đáp lại tuyên bố này của ông Tillerson, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra tuyên bố khẳng định sự hợp tác giữa Trung Quốc và các nước Mỹ Latinh là hoàn toàn dựa trên lợi ích chung và nhu cầu chung, đồng thời chỉ trích ông Tillerson thiếu tôn trọng các nước Mỹ Latinh.

TTXVN/Báo Tin tức
Lý do Trung Quốc định xây căn cứ quân sự ở Afghanistan
Lý do Trung Quốc định xây căn cứ quân sự ở Afghanistan

Trung Quốc hiện đang thương lượng với Afghanistan về việc xây dựng một căn cứ quân sự gần biên giới giữa hai nước trước nguy cơ các tay súng Hồi giáo xâm nhập vào Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN